AstraZeneca thu hồi vắc xin COVID-19 trên toàn cầu

08/05/2024 - 13:52

PNO - Ngày 7/5, hãng AstraZeneca cho biết đã bắt đầu thu hồi vắc xin ngừa COVID-19 trên toàn thế giới do “dư thừa các loại vắc xin được cập nhật” kể từ sau đại dịch.

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca có thể gây giảm tiểu cầu và tạo huyết - Ảnh: Reuters/Dado Ruvic)
Vắc xin COVID-19 của AstraZeneca có thể gây giảm tiểu cầu và tạo huyết khối trong một số trường hợp đặc biệt - Ảnh: Reuters/Dado Ruvic

Công ty cũng cho biết họ sẽ tiến hành rút giấy phép tiếp thị vắc xin Vaxzevria ở châu Âu.

Công ty cho biết: “Vì nhiều loại vắc xin COVID-19 biến thể đã được phát triển nên có sẵn nhiều loại vắc xin cập nhật khác, khiến thị trường trở nên dư thừa”, đồng thời cho biết thêm rằng điều này đã dẫn đến nhu cầu về vắc xin Vaxzevria giảm.

Theo các phương tiện truyền thông, nhà sản xuất thuốc Anh - Thụy Điển trước đây đã thừa nhận trong các tài liệu tòa án rằng vắc xin COVID-19 của họ gây ra các tác dụng phụ như đông máu và số lượng tiểu cầu trong máu thấp (TTS).

Theo Telegraph, tờ báo đầu tiên đưa tin về diễn biến này, đơn xin rút vắc xin của công ty được đưa ra vào ngày 5/3 và có hiệu lực vào ngày 7/5.

Tờ báo Anh cho biết tài liệu pháp lý, được đệ trình vào tháng 2/2024 như một phần của thủ tục tố tụng tập thể, tuyên bố rằng vắc xin của công ty "trong một số trường hợp rất hiếm có thể gây ra TTS".

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tình trạng được gọi là hội chứng giảm tiểu cầu cùng huyết khối là một "tác dụng phụ nghiêm trọng và đe dọa tính mạng".

Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore chưa cho phép sử dụng vắc xin ngừa COVID-19 của AstraZeneca.

Úc cũng đã cho thu hồi vắc xin COVID-19 của AstraZeneca do lo ngại về huyết khối kể từ tháng 3/2023.

AstraZeneca có trụ sở tại London đã bắt đầu chuyển sang sản xuất vắc xin vi rút hợp bào hô hấp và thuốc trị béo phì vào năm 2023, sau khi doanh số bán thuốc điều trị COVID-19 giảm.

Tấn Vĩ (theo Reuters, CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI