An Giang: Xử lý nghiêm bến bãi hoạt động không phép, mất an toàn giao thông

20/11/2025 - 14:03

PNO - Một đơn vị tự ý che chắn và đổ đất đá trên phần đất do nhà nước quản lý cặp Quốc lộ N1 (thuộc ấp Tân Tiến, xã Giang Thành, tỉnh An Giang) để kinh doanh lúa gạo thu lợi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông…

Ngày 20/11, nhiều người dân ở xã biên giới Giang Thành, tỉnh An Giang phản ánh với Báo Phụ nữ TPHCM là thời gian gần đây, xuất hiện một bến bãi lúa gạo tự phát cặp Quốc lộ N1, đoạn thuộc ấp Tân Tiến, có nghi vấn hoạt động “chui”, không được cấp phép, nguy cơ mất an toàn giao thông, không nộp thuế theo quy định nhà nước…

bến bãi hoạt động không phép, mất an toàn giao thông
Ghe lớn chở lúa hàng hóa từ Campuchia về bốc xếp ở bến bãi hoạt động không phép, mất an toàn giao thông, cạnh Quốc lộ N1 ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang. Ảnh: Huỳnh Lợi

Ông Trần Thiện Nhàn - Phó trưởng phòng Kinh tế xã Giang Thành - cho biết, việc người dân phản ánh trên là hoàn toàn chính xác.

Cụ thể, cách đây hơn một tuần, đoàn kiểm tra của xã phát hiện ông Lâm Thành Đ. (1984, đại diện Hợp tác xã Thủy Mộc - Cà Mau), tự ý che chắn, đổ đất đá trên diện tích 222m2 cặp Quốc lộ N1 và kênh Hà Giang để làm bến bãi lên xuống hàng hóa. Hàng hoá chủ yếu là lúa nhập khẩu từ Campuchia. Khu đất này thuộc quản lý của Nhà nước.

Ông Nhàn khẳng định, việc ông Đ. sử dụng bến bãi trên không được cơ quan chức năng cấp phép; đây là tuyến Quốc lộ N1 và cặp kênh Hà Giang nên nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

“Vì vậy, xã đã yêu cầu Hợp tác xã Thủy Mộc ngừng ngay việc hoạt động bến bãi tự phát tập kết lúa kể từ ngày 12/11/2025. Tháo dỡ, di chuyển phương tiện, hàng hóa ra khỏi khu vực trên trong thời hạn 15 ngày, và trả lại hiện trạng đất ban đầu. Đề nghị hợp tác xã này chấp hành các quy định của cơ quan quản lý nhà nước, nếu tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật” - ông Nhàn thông tin thêm.


Mặc dù xã Giang Thành đã lập biên bản vi phạm và buộc Hợp tác xã Thủy Mộc ngừng hoạt động bến bãi không an toàn. Tuy nhiên, đến ngày 19/11 việc lên xuống, tập kết, vận chuyển lúa hàng hóa ở đây vẫn diễn ra.

xã Giang Thành đã lập biên bản vi phạm và buộc Hợp tác xã Thủy Mộc ngừng hoạt động bến bãi không an toàn. Tuy nhiên, đến ngày 19/11 việc lên xuống, tập kết, vận chuyển lúa hàng hóa ở đây vẫn diễn ra bình thường.
Xã Giang Thành đã lập biên bản vi phạm và buộc HTX Thủy Mộc ngừng hoạt động bến bãi không an toàn. Nhưng ngày 19/11, phóng viên chứng kiến việc vận chuyển lúa hàng hóa tại đây vẫn diễn ra. Ảnh: Huỳnh Lợi

Giải thích về việc này, ông Trần Thiện Nhàn - Phó trưởng phòng Kinh tế xã Giang Thành - cho rằng, Giang Thành là xã biên giới và có cửa khẩu tiếp giáp Campuchia, do đó nhu cầu thu mua lúa hàng hóa từ Campuchia đưa về Việt Nam tiêu thụ (nhất là việc bổ sung nguồn gạo phục vụ xuất khẩu) là cần thiết.

Trên địa bàn xã cũng có doanh nghiệp được ngành chức năng cấp phép hoạt động bến bãi, bốc xếp hàng hóa (chủ yếu lúa gạo) và nộp thuế theo quy định.

Ngoài ra, UBND huyện Giang Thành (trước đây) có quy hoạch khu vực xây dựng bến bãi và đang kêu gọi đầu tư. Do đó, việc Hợp tác xã Thủy Mộc tự ý lấn chiếm đất nhà nước quản lý để lập bến bãi ở nơi không được quy hoạch, nguy cơ mất an toàn… là không thể chấp nhận được.

Hiện ngành chức năng tiếp tục làm việc với hợp tác xã này và kiên quyết xử lý nghiêm… “Trường hợp Hợp tác xã Thủy Mộc có nhu cầu hoạt động bến bãi, bốc xếp lúa gạo… thì đề nghị tìm hiểu khu vực được nhà nước cho phép, đúng quy hoạch và phải đáp ứng đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Quan điểm của địa phương là khuyến khích việc đầu tư đúng pháp luật để góp phần phát triển kinh tế - xã hội” - ông Nhàn cho hay.

Tập kết lúa gạo tự phát ngay dưới châu cầu cửa khẩu quốc gia Giang Thành vào tháng 11/2024 sai qui định. Ảnh: Huỳnh Lợi
Cách nay khoảng 1 năm (vào tháng 11/2024), đã từng diễn ra việc tập kết lúa gạo tự phát ngay dưới châu cầu cửa khẩu quốc gia Giang Thành sai quy định. Ảnh: Huỳnh Lợi

Cần thấy rằng, tháng 11/2024 cũng xuất hiện tình trạng tự phát hình thành khu vực mua bán, tập kết số lượng lớn lúa gạo ngay dưới chân cầu cửa khẩu quốc gia Giang Thành (thuộc xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang trước đây), sai quy định, không được sự cấp phép của ngành chức năng; đồng thời cạnh tranh không lành mạnh với các đơn vị có bến bãi hợp pháp.

Ngay sau đó, Báo Phụ nữ TPHCM và một số cơ quan báo chí khác phản ánh, thì ngành chức năng vào cuộc và dẹp “chợ lúa gạo” tự phát này.

Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn xã Giang Thành lại hình thành khu vực bến bãi, tập kết lúa hàng hóa tự phát cách vị trí cũ chỉ vài cây số, và nằm ngay trên Quốc lộ N1, cách trung tâm hành chính xã Giang Thành không bao xa.

Thiết nghĩ ngành chức năng cần kiên quyết xử lý, tránh tái diễn nạn tự phát lấn chiếm đất công để kinh doanh trục lợi, gây thất thu thuế ở địa phương; đồng thời khiến các đơn vị làm ăn chân chính bức xúc…

Huỳnh Lợi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI