Ấn Độ: Sét đánh làm 13 người chết, 20 người bị thương

03/06/2014 - 00:19

PNO - PNO - Mưa bão liên tục trong những ngày qua ở khu vực miền Đông Ấn Độ đã gây ra nhiều thiệt hại đáng kể. Nhiều sự kiện giải trí, thể thao quan trọng trong khu vực cũng đã bị hoãn. Nghiêm trọng nhất là việc sét đánh ở một khu...

edf40wrjww2tblPage:Content

An Do: Set danh lam 13 nguoi chet, 20 nguoi bi thuong

Sấm sét ở bang Tây Bengal. Ảnh: Al Jazeera

An Do: Set danh lam 13 nguoi chet, 20 nguoi bi thuong

Cây bị trốc gốc đè lên phương tiện giao thông. Ảnh: Times of India
 

 Bão to, gió lớn đánh vào New Delhi ngày 30/5 vừa qua, gây ra những trận mưa nặng hạt. Nhiệt độ có khi giảm mạnh còn 15 độ C. Sức gió có lúc lên đến 55km/giờ. Độ ẩm cao nhất lên đến 72%. Ở New Delhi, ít nhất 9 người chết do mưa bão gây ra, một vài người trong số đó chết do cây ngã hoặc các tấm bê tông đổ đè lên.

Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng Ấn Độ thì thời tiết ở khu vực phía Đông sẽ diễn biến thêm xấu trong những ngày tới. Các trận bão và lốc xoáy hình thành trên vịnh Bengal thường đánh vào các bang miền Đông, miền Nam Ấn Độ.

An Do: Set danh lam 13 nguoi chet, 20 nguoi bi thuong

Cây bị trốc gốc đè lên phương tiện giao thông. Ảnh: Times of India

ANH THÔNG (Theo Al Jazeera, Times of India)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI