Ấn Độ bắt giữ 1.800 đàn ông kết hôn với trẻ vị thành niên

03/02/2023 - 17:51

PNO - Theo ước tính của Liên hiệp quốc, Ấn Độ là quốc gia có số lượng cô dâu trẻ em nhiều nhất thế giới (khoảng 223 triệu).

 

ữ diễn viên trẻ vào vai cô dâu kém tuổi trong sự kiện do Tổ chức Ân xá Quốc tế tổ chức. Ảnh: AFP
Một bé gái hóa trang thành cô dâu nhỏ tuổi trong sự kiện do Tổ chức Ân xá Quốc tế tổ chức - Ảnh: AFP

Hôm 2/2, cảnh sát ở Assam, Ấn Độ bắt giữ hơn 1.800 người đàn ông vì đã kết hôn hoặc dàn xếp hôn nhân với các cô gái vị thành niên. Ông Himanta Biswa Sarma - Thủ hiến bang miền đông Ấn Độ - cho biết, đây là chiến dịch mở đầu của một cuộc đàn áp kéo dài đối với hành vi này.

"Chiến dịch này được mở ra vào tối 2/2 và chỉ 1 ngày đã có hơn 1.800 người đàn ông bị bắt. Tảo hôn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên, từ đó làm gia tăng tỉ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh" - ông cho biết.

Ở Ấn Độ, hôn nhân dưới 18 tuổi là bất hợp pháp, nhưng luật này bị coi thường một cách công khai.

Liên hiệp quốc ước tính đất nước này có số lượng cô dâu trẻ em lớn nhất thế giới (khoảng 223 triệu). Trong một báo cáo năm 2020, Cơ quan nhi đồng Liên hiệp quốc Unicef ​​cho biết, ở Ấn Độ, mỗi năm có hơn 1,5 triệu bé gái vị thành niên kết hôn.

“Rất nhiều đàn ông thuộc mọi tín ngưỡng và cộng đồng đã bị bắt vì tội ác xã hội ghê tởm này" - ông Sarma nói thêm.

Từ năm 2015 - 2020, chính quyền đã ngăn chặn 200.000 trường hợp tảo hôn trên toàn quốc, trong khi khảo sát Sức khỏe gia đình quốc gia giai đoạn 2019-2021 cho thấy, 6,8% trẻ em gái từ 15-19 tuổi đang mang thai vào thời điểm tảo hôn. Dữ liệu cũng cho thấy, 23,3% phụ nữ trong độ tuổi 20-24 đã kết hôn trước 18 tuổi.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI