10.000 nòng pháo Triều Tiên khai hỏa nhằm đích: Phủ Tổng thống Hàn Quốc

26/03/2016 - 07:46

PNO - Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo và theo dõi cuộc diễn tập pháo binh tầm xa lớn nhất với sự tham gia khoảng 1 vạn nòng pháo. 

10.000 nong phao Trieu Tien khai hoa nham dich: Phu Tong thong Han Quoc
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA sáng 25/3 cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân thị sát một cuộc tập trận bắn pháo tầm xa với sự tham gia của 1 vạn khẩu pháo, mô phỏng một cuộc tấn công nhằm vào phủ Tổng thống Hàn Quốc
10.000 nong phao Trieu Tien khai hoa nham dich: Phu Tong thong Han Quoc
Theo KCNA , đây là cuộc tập trận kiểu này lớn nhất từ trước đến nay của Triều Tiên với sự tham gia của hàng trăm loại pháo tầm xa khác nhau. “Nếu kẻ thù thách thức chúng tôi, lực lượng pháo binh của chúng tôi sẽ đáp trả không thương tiếc, biến Seoul thành tro bụi”, KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
10.000 nong phao Trieu Tien khai hoa nham dich: Phu Tong thong Han Quoc
KCNA cũng nhấn mạnh, cuộc tập trận này là động thái đáp trả trực tiếp việc quân đội Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung bất chấp cảnh báo của Bình Nhưỡng.
10.000 nong phao Trieu Tien khai hoa nham dich: Phu Tong thong Han Quoc
Chỉ huy hàng đầu quân Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, lực lượng pháo binh của Triều Tiên là lớn nhất thế giới và nước này có thể dội pháo vào Seoul nếu họ quyết định tiến hành một cuộc xung đột toàn diện.
10.000 nong phao Trieu Tien khai hoa nham dich: Phu Tong thong Han Quoc
Theo chỉ huy này, Triều Tiên có 13.000 khẩu pháo triển khai dọc theo biên giới, có thể "dội hoả lực" xuống Seoul ngay. Ngoài ra, Bình Nhưỡng vẫn đang duy trì một lực lượng 80.000 lính đặc nhiệm. Hồi đầu năm nay, Hàn Quốc ước tính, Triều Tiên hiện có 180.000 quân đặc nhiệm, được đào tạo để thâm nhập.
10.000 nong phao Trieu Tien khai hoa nham dich: Phu Tong thong Han Quoc
Mạnh nhất trong kho pháo binh Triều Tiên là khẩu pháo tự hành được mệnh danh là "quái vật" M1978 Koksan cỡ nòng 170 mm
10.000 nong phao Trieu Tien khai hoa nham dich: Phu Tong thong Han Quoc
Loại pháo Koksan do Triều Tiên phát triển. Nó được đặt trên khung gầm xe tăng Type-59 của Trung Quốc. Loại pháo này có tốc độ bắn rất chậm, khoảng một phát trong 5 phút, nhưng có tầm bắn rất xa, lên đến 60 km với đạn pháo tăng tầm. Theo các số liệu không chính thức, Triều Tiên có khoảng 500 khẩu pháo “quái vật” M1978. Nếu xung đột xảy ra, số pháo này có thể dội xuống thủ đô Seoul và các khu vực khác của Hàn Quốc 500 viên đạn trong khoảng 5 phút
10.000 nong phao Trieu Tien khai hoa nham dich: Phu Tong thong Han Quoc
Dựa trên M1978 Koksan, cuối những năm 1980 Triều Tiên nâng cấp lên biến thể pháo tự hành M1989 cỡ 170 mm. Đây là loại pháo hạng nặng nổi tiếng của nước này, có thể bắn tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc từ phía bắc khu phi quân sự (DMZ) chia ranh giới hai miền Triều Tiên. M1989 dùng khung thân xe bánh xích cải tiến cho phép chứa 12 viên đạn. Hệ thống pháo trang bị pháo cỡ nòng 170 mm đạt tầm bắn 40-60 km
10.000 nong phao Trieu Tien khai hoa nham dich: Phu Tong thong Han Quoc
Loại pháo phản lực uy lực nhất của quân đội Triều Tiên là M1985 cỡ nòng 240 mm có tầm bắn khoảng 43 km trang bị đầu đạn nặng 90 kg
10.000 nong phao Trieu Tien khai hoa nham dich: Phu Tong thong Han Quoc
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt M1991 của Triều Tiên được trang bị giàn phóng 22 nòng cỡ 240 mm, bắn những viên đạn nặng 407 kg ở khoảng cách 43 km. Tương tự M1989, M1991 thừa khả năng đe dọa Seoul. Theo tính toán trong một báo cáo an ninh của Hàn Quốc, lực lượng pháo binh Triều Tiên có thể bắn khoảng 10.000 đạn pháo đến Seoul chỉ trong vòng một phút và đủ khả năng hủy diệt thành phố này
10.000 nong phao Trieu Tien khai hoa nham dich: Phu Tong thong Han Quoc
Triều Tiên luôn phản ứng dữ dội trước các cuộc tập trận Mỹ-Hàn nhất là trong năm 2016, khi nước này tuyên bố, các cuộc tập trận này được coi là nhằm “tiêu diệt” nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un của họ.
10.000 nong phao Trieu Tien khai hoa nham dich: Phu Tong thong Han Quoc
KCNA nhấn mạnh, cuộc tập trận bắn đạn thật lần này là một lời đáp trả trực tiếp vào “âm mưu tiêu diệt ông Kim Jong-un của bè lũ băng đảng Mỹ và bà Park Geun-hye”.
10.000 nong phao Trieu Tien khai hoa nham dich: Phu Tong thong Han Quoc
Trong khi đó, tại Seoul, bà Park Geun-hye cũng đáp trả mạnh mẽ những hành động khiêu khích của phía Triều Tiên và nhấn mạnh, những hành động này cho thấy Bình Nhưỡng “đang khủng hoảng” và cáo buộc ông Kim Jong-un đang “tự đi đến con đường diệt vong”./.
Phú nguyễn ( Theo Sina, Tân Hoa Xã)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI