PNO - Các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới dự đoán xu hướng thiết kế phòng khách năm 2022 sẽ có nhiều thay đổi do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
![]() |
![]() |
1. Bọc lại ghế: “Năm 2022 sẽ là sự lên ngôi của những chiếc ghế bọc toàn phần (phần thân, tay cầm và chân). Những chiếc ghế như thế này tạo thêm vẻ ngoài phù hợp với bất kỳ phòng khách nào và với màu sắc vui nhộn có thể là một yếu tố giúp giảm bớt cảm giác ngột ngạt sau thời gian dài ở yên trong nhà do dịch COVID-19" - nhà thiết kế Clara Jung, CEO của Banner Day Interiors, San Francisco, Mỹ cho biết. |
![]() |
![]() |
2. Làm mới nội thất cũ thay vì mua mới: “Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều khách hàng của tôi chọn bọc hay sơn lại nội thất hiện có hơn là mua mới. Quyết định này dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như thời gian mua sắm kéo dài do các vấn đề về chuỗi cung ứng, mong muốn thân thiện hơn với môi trường và chi phí dự toán. Khi bọc/sơn lại, khách hàng cũng lựa chọn các loại vải pha lụa và lanh nguyên bản hay màu sắc, họa tiết trang nhã", nhà thiết kế Michelle Tremont Boyd, người sáng lập Michelle Tremont Design nói. |
![]() |
![]() |
3. Trang trí nội thất phong cách retro: “Sau khi ở yên trong thời gian dịch bệnh, mọi người bắt đầu chấp nhận thói quen tìm kiếm niềm vui trong chính ngôi nhà của mình. Tôi dự đoán xu hướng thiết kế phòng khách năm 2022 sẽ là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại", Nichole Samuel, nhà thiết kế nội thất chính và chủ sở hữu Goddess Interiors ở New York, Mỹ nhận định. |
![]() |
![]() |
4. Đồ nội thất cổ điển: “Do các vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu, chúng tôi dự đoán sẽ thấy nhiều đồ nội thất cổ điển được đưa vào sử dụng vào năm 2022. Sự chậm trễ của dây chuyền sản xuất và thời gian giao hàng kéo dài sau đó đối với các đơn đặt hàng đồ nội thất đã khiến người tiêu dùng chuyển sang sử dụng đồ cổ hơn bao giờ hết. Chúng tôi yêu thích và đón nhận xu hướng này vì nhiều lý do, nhất là tác động của nó đối với tính bền vững”, nhà thiết kế Melissa Lee, người sáng lập và giám đốc sáng tạo của Bespoke Only tại thành phố New York dự đoán. |
![]() |
![]() |
5. Mang thiên nhiên vào nhà: “Sau khi ở trong nhà dài ngày do đại dịch, nhiều người đã thấy rõ hơn tác động của khái niệm "mang không gian ngoài trời vào nhà. Vì lý do đó, trong năm 2022, xu hướng thiết kế với cửa sổ hay cửa chính có cái nhìn ra sân/vườn/hiên sẽ được các kiến trúc sư nội thất cân nhắc đưa vào áp dụng”, nhà thiết kế Charles Almonte nhận xét. |
![]() |
![]() |
6. Mềm hóa không gian: “Cũng do tác động của việc giãn cách kéo dài mà năm 2022, xu hướng thiết kế phòng khách sẽ trở nên mềm mại hơn với đường nét, điểm nhấn và họa tiết nhằm mang đến một điểm tụ tập hấp dẫn", Amanda Louise Campbell, nhà thiết kế chính và là người sáng lập Amanda Louise Interiors ở Greenville, Nam Carolina phán đoán. |
![]() |
![]() |
7. Tông màu ấm: “Tôi nghĩ vào lúc này, mọi người đang thực sự khao khát cảm giác ấm áp và thoải mái trong ngôi nhà của họ, vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục thấy việc sử dụng các tông màu ấm như nâu sô cô la, cam, xanh... trong năm 2022", Zoe Feldman, nhà thiết kế chính và là người sáng lập Zoe Feldman Design, Washington. |
![]() |
![]() |
8. Đồ nội thất có đường cong: "Tôi nghĩ đây là một sự tiến hóa tự nhiên từ xu hướng phục hưng vào hiện đại, mang đến cho chúng ta những tác phẩm nội thất hình sin. Chúng ta sẽ thấy những chiếc ghế sofa cong, xích đu cong đầy mê hoặc tiến công vào xu hướng nội thất năm 2022", Charles Almonte, người sáng lập kiến trúc và thiết kế nội thất Charles Almonte ở Silver Spring. |
![]() |
![]() |
9. Không gian đa chức năng, thoáng mát: "Năm 2021, vì chúng ta đã ở nhà nhiều hơn bao giờ hết nên trong năm 2022, không gian đa chức năng sẽ là chìa khóa để xử lý vô số hoạt động chúng ta làm ở nhà ngày nay", nhà thiết kế Maryline Damour, hiệu trưởng tại Damour Drake LLC ở Kingston, New York. |
An Lâm (theo Apartmentthera)
Chia sẻ bài viết: |
Xu hướng thiết kế quầy cà phê tại gia – một góc nhỏ dành cho thư giãn, sáng tạo ngày càng được ưa chuộng.
Từ năm 2025, điều kiện và thủ tục mua nhà ở xã hội có nhiều thay đổi theo Nghị định 261/2025/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 100/2024/NĐ-CP và 192/2025/NĐ-CP.
Gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin tác giả sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” chào bán sách với giá 68 triệu đồng, từng dự định 1 tỉ đồng/cuốn.
Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, trong quý III/2025, giá căn hộ trung bình tại TPHCM đạt 99 triệu đồng/mét vuông, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.
Theo các nhà thiết kế, dưới đây là năm màu sơn mà bạn nên tránh sử dụng trong không gian này.
Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vừa bị khởi tố, bắt giam để điều tra về các hành vi vi phạm liên quan đến dự án King Bay (xã Nhơn Trạch).
Bà Đặng Thị Kim Oanh-Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group - đã tham dự và phát biểu tại Phiên họp thứ 2- Phát triển đột phá về toàn quốc.
Theo các chuyên gia, việc hạn chế vay mua nhà là bước đi cần thiết để giảm đầu cơ, nhưng nếu không tăng cung, thị trường chỉ nguội chứ khó hạ nhiệt.
Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không được ủy quyền ký hợp đồng đặt cọc, mua bán.
Thủ tướng yêu cầu đánh giá kỹ khi cấp tín dụng cho các dự án bất động sản có giá bán cao hoặc có dấu hiệu "thổi giá", "đẩy giá".
Đảng ủy Cục Quản lý đất đai đề xuất chuyển giao thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về cấp xã.
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, TPHCM vừa kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm liên quan vụ “khách hàng thoát nợ 5 tỉ đồng”.
Nếu bạn đang sắp xếp lại tủ đồ khi bọn trẻ nhập học và loại ra không ít đồ cũ, bạn có thể tái chế trong khu vườn của bạn.
TPHCM đã gỡ vướng 25 trong tổng số 29 dự án tồn đọng do Sở Xây dựng TPHCM theo dõi.
Bộ Xây dựng đề xuất mua căn nhà thứ 2 vay không quá 50%, mua căn thứ 3 vay không quá 30% để điều tiết thị trường bất động sản.
Gamuda Land Việt Nam vừa ký kết thêm thỏa thuận hợp tác mới với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và Ngân hàng Hong Leong Việt Nam.
Theo One Mount Group, nhóm thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể tiếp cận nhà ở thương mại, khi cần hơn 35 năm tích lũy mới đủ tài chính.
UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến khu đất 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax) bỏ hoang nhiều năm.