Xin đừng đưa văn hóa tâm linh thờ cúng lên sân khấu làm ý tưởng trình diễn, thi thố

12/09/2025 - 23:17

PNO - Văn hóa thờ cúng, hình tượng vị thần linh thiêng thành niềm cảm hứng cho các thiết kế trên sân khấu cuộc thi Miss Grand Việt Nam khiến khán giả thấy "cấn".

Bàn thờ, trang phục Bà chúa Xứ lên sân khấu

Tối 11/9 trong đêm thi Trang phục dân tộc thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2025 sự xuất hiện của thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Hằng trong bộ trang phục có mô hình bàn thờ đi kèm và hình ảnh hoa hậu Trần Tiểu Vy hóa thân trong hình tượng Bà chúa xứ đã thu hút sự chú ý của công chúng.

Bộ trang phục của thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Hằng có tên gọi Hương khói gia tiên do tác giả Trần Công Hậu thực hiện. Thiết kế được cho là lấy cảm hứng từ phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt, qua đó thể hiện sự tôn kính cội nguồn. Nhìn mô hình bàn thờ khá cồng kềnh với cặp hạc, lư hương, mâm trái cây và cảnh người đẹp Nguyễn Thị Cẩm Hằng cầm nhang vái lạy, bày gà cúng người xem không khỏi ngỡ ngàng vì lần đầu thấy bàn thờ đưa lên sân khấu cho một màn thi thố, trình diễn.

Mô hình bàn thờ trên sân khấu đêm thi Trang phục dân tộc
Mô hình bàn thờ trên sân khấu đêm thi Trang phục dân tộc

Nếu người đẹp Nguyễn Thị Cẩm Hằng gấy sốc với bộ đồ kèm mô hình bàn thờ gia tiên thì hoa hậu Trần Tiểu Vy cũng làm khán giả sửng sốt khi xuất hiện trong hình tượng bà chúa Xứ với bộ trang phục có tên gọi Cửu Hoa Nghinh Thánh của nhà thiết kế Ngô Gia Bảo.

Việc nàng hậu diện bộ trang phục đặc biệt này làm "cõi mạng" dậy sóng bởi lâu nay kể cả trong nghi lễ phục hiện rước bà chúa Xứ núi Sam cũng chỉ có thỉnh áo, mão bà lên kiệu chứ không có người hóa thân. Nhiều người thậm chí còn lo lắng cho người đẹp Tiểu Vy liệu có gánh nổi bộ trang phục đó không: “Người mặc phải có đức độ trong sạch, thuần khiết, không đơn giản đâu”. Ngay sau đó, Tiểu Vy đã lên tiếng khẳng định trước khi nhà thiết kế bắt tay vào thực hiện đã lên chùa Bà để xin phép, ngay cả cô cũng đến để thành tâm xin phép.

Cân nhắc lấy văn hóa tâm linh làm cảm hứng

Đã gọi là thiết kế trang phục dân tộc thì việc lấy cảm hứng, tôn vinh văn hóa dân tộc là điều dĩ nhiên. Tuy nhiên cần cân nhắc khi tìm đến những gì liên quan đến văn hóa tâm linh để làm niềm cảm hứng cho các bộ đồ trình diễn.

Trong dòng chảy văn hóa tâm linh, văn hóa thờ cúng tổ tiên thể hiện đạo lý làm người uống nước nhớ nguồn. Tuy nhiên đưa hình ảnh chiếc bàn thờ trở thành một phần trong màn thi thố về trang phục là điều khá "gợn". Không phải chỉ vì mô hình bàn thờ thiết kế cồng kềnh không đẹp mà vì ngoài cuộc sống còn nhiều thứ khác để có thể biến thành ý tưởng cho màn trình diễn.

Tại cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc cho người đẹp Hoàng Thùy đi chinh chiến ở Miss Universe 2019, thiết kế trang phục mang tên Bàn thờ của tác giả Phạm Quang Minh cũng từng gây tranh cãi.

Tiểu Vy trấn an công chúng việc cô đã xin phép trước khi hóa thân thành Bà chúa xứ
Tiểu Vy trấn an công chúng, nói rằng cô đã xin phép trước khi hóa thân thành Bà chúa xứ

Những gì thuộc về văn hóa tâm linh, thờ cúng không thích hợp và dễ gây tranh cãi khi trở thành thiết kế được khoác lên người. Hình tượng những vị thần linh thiêng cũng không thể dễ dàng cho bất cứ ai hóa thân. Huống chi cả 2 trường hợp trên đều chỉ để phục vụ cho màn thi thố trình diễn ở một sân chơi nhan sắc.

H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI