Xao xuyến trước nhan sắc Họa Mi thuở còn son

06/06/2015 - 09:17

PNO - PN - Sau quãng thời gian dài đằng đẵng bặt ngưng tiếng hát, nữ danh ca Họa Mi mới có dịp trở lại khoe chất giọng trong trẻo tự nhiên với các khán giả quê nhà trong live concert "Sol vàng - Trở về mái nhà xưa" vào tối 13/6 tại nhà hát...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mới đây, bà đã công bố bộ ảnh tư liệu về một thời ca hát sôi nổi, trẻ trung và đầy đam mê.

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Năm 17 tuổi, Họa Mi còn là nữ sinh trường Gia Long (nay là trường Nguyễn Thị Minh Khai)

Mồ côi cha từ năm 11 tuổi, Họa Mi vừa đi học vừa bắt đầu đi hát từ năm 15 tuổi để kiếm tiền nuôi mẹ bệnh nhưng chỉ vài năm sau thì mẹ cũng qua đời. Một thân một mình, cô gái nhỏ chăm chỉ học hành và thi đậu vào Học viện Quốc gia Âm nhạc (Nay là Nhạc viện TP.HCM).

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Họa Mi (hàng dưới, bìa phải) hát lĩnh xướng trong ban Lạc Hồng năm 18 tuổi. Lúc này, nghệ danh của bà là Trường My.

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Lần đầu Họa Mi được hát đơn trước khán giả yêu nhạc ở phòng trà Maxim’s, vào tháng 9/1974, khi đó bà 19 tuổi. Ca khúc đầu tiên đánh dấu con đường ca hát chuyên nghiệp của bà là Đưa em xuống thuyền của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Ông chính là người phát hiện ra “giọng hát trong veo ở những nốt cao và đẹp ở những nốt trầm”, cũng như chính thức đặt cho bà nghệ danh Họa Mi. Sau bài hát này, bà trở nên nổi tiếng.

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Họa Mi tham gia cùng Ngọc Yến và Diễm Chi trong tam ca Mắt Biếc, biểu diễn tại phòng trà của Khánh Ly tháng 12/1974.

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Họa Mi cũng tham gia Đoàn kịch nói và ca nhạc Kim Cương.
Hình được chụp tại buổi phúc khảo chương trình
Đường chúng ta đi ở Học viện Quốc gia Âm nhạc, tháng 11/1975.

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Những hình ảnh kỉ niệm với đồng nghiệp Đoàn kịch nói và ca nhạc Kim Cương, đánh dấu một thời hoạt động âm nhạc sôi nổi

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Họa Mi trong một tiết mục sôi động có sự tham gia của ca sĩ Cẩm Vân, nhạc sĩ Thế Hiển và các ca sĩ khác.
Năm 1976, Họa Mi kết hôn với người bạn đồng nghiệp - nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc, khi bà 21 tuổi.
Hai người có với nhau ba người con.

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Cùng thời gian đó, Họa Mi được mời tham gia đóng vai nữ chính trong một bộ phim về thanh niên xung phong.

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Nhạc sĩ Phạm Duy đàn cho Họa Mi hát

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Họa Mi và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Hội Nghệ sĩ thành phố

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Họa Mi và Elvis Phương song ca bài Khi người yêu tôi khóc trên sân khấu Thúy Nga.

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Họa Mi và Khánh Ly, Lệ Thu - những giọng ca không tuổi

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Họa Mi chụp ảnh trong cánh gà với nghệ sĩ Thành Được

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Họa Mi với ca sĩ Thanh Lan, Thái Châu - những người bạn một thời sinh hoạt trong đoàn Kim Cương

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Họa Mi trong phòng thu của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ tại Mỹ

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Họa Mi đến thăm nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ khi ông lâm bệnh nặng.

Xao xuyen truoc nhan sac Hoa Mi thuo con son

Họa Mi tại nhà vợ chồng ca sĩ Bạch Yến và TS. Trần Quang Hải.
Bạch Yến luôn khuyến khích Họa Mi trở lại sân khấu. Bà sẽ về Việt Nam ủng hộ concert của Họa Mi với tư cách khán giả.

Tháng 12/2009, sau 21 năm rời xa quê hương, khi đã bước vào tuổi ngũ tuần, ca sĩ Họa Mi được Phương Nam Phim mời về thực hiện 3 album nhạc. Những tưởng đã đến lúc người đàn bà đa đoan này được trở về vẫy vùng trong không gian âm nhạc, nhưng không, vì gánh nặng gia đình, Họa Mi lại tiếp tục chờ đợi mãi cho đến tận hôm nay.

LAM KHÁNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI