Washington cảnh báo toàn cầu nguy cơ tấn công của Al-Qaeda

03/08/2013 - 07:41

PNO - PNO – Nhà Trắng hôm 2/8 cho biết, Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh áp dụng "tất cả các bước đi thích hợp" để bảo vệ công dân Mỹ nhằm đối phó với lời đe dọa tấn công của Al-Qaeda.

Washington canh bao toan cau nguy co tan cong cua Al-Qaeda

Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: AFP

Vị quan chức Nhà Trắng, đề nghị dấu tên, cho biết "Tổng thống đang được cập nhật về một mối đe dọa tiềm tàng xảy ra bên trong hoặc xuất phát từ bán đảo Ả-rập".

Một ngày sau khi tuyên bố sẽ đóng cửa một số đại sứ quán ở các nước Hồi giáo vào ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo toàn thế giới rằng Al-Qaeda có thể tấn công trong tháng Tám.

Bộ Ngoại giao cho biết các cuộc tấn công đã có thể xảy ra ở Trung Đông và Bắc Phi, và có thể xảy ra bên trong hoặc xuất phát từ bán đảo Ả-rập”. Cũng theo Bộ Ngoại giao, các phần tử khủng bố có khả năng sẽ tấn công các hệ thống giao thông công cộng và cơ sở hạ tầng du lịch.

“Cảnh báo du lịch mà Bộ Ngoại giao mới ban hành cho thấy rõ rằng Al-Qaeda và các tổ chức chi nhánh của nó tiếp tục lên kế hoạch tấn công khủng bố cả trong và ngoài khu vực", vị quan chức này nói.

Ông cho biết Tổng thống Obama "sẽ tiếp tục cập nhật thường xuyên" về mối đe dọa và các diễn biến liên quan.

VIỆT HƯNG (Theo AFP, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI