'Vùng đất Nam Bộ' nhận giải A - Giải thưởng Sách Quốc gia

26/12/2019 - 23:02

PNO - Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2 - 2019 vừa diễn ra vào tối nay, 26/12, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội).

Tham dự Lễ trao giải Sách Quốc gia lần 2 - 2019, về phía lãnh đạo có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Sách Quốc Gia; ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam...

'Vung dat Nam Bo' nhan giai A - Giai thuong Sach Quoc gia

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tham dự Lễ trao giải Sách Quốc gia lần 2 - 2019. Ảnh: Zing

Có 42 nhà xuất bản, với 259 tựa sách tham gia Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay. 

'Vung dat Nam Bo' nhan giai A - Giai thuong Sach Quoc gia
Bộ sách Động vật chí - Thực vật chí Việt Nam nhận giải A

Giải A thuộc về hai bộ sách: Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển (gồm hai tập tổng quan và 10 tập chuyên khảo, công trình tập thể của nhóm tác giả, do Giáo sư Phan Huy Lê chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật) và bộ Động vật chí Việt Nam (từ tập 26 đến tập 31), Thực vật chí Việt Nam (từ tập 12 đến tập 21, nhóm tác giả thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ). 

Cả hai bộ sách đều là công trình tập thể được thực hiện trong nhiều năm, nhận được đánh giá cao và sự tín nhiệm của giới nghiên cứu. 

'Vung dat Nam Bo' nhan giai A - Giai thuong Sach Quoc gia
 
'Vung dat Nam Bo' nhan giai A - Giai thuong Sach Quoc gia
Bộ sách Vùng đất Nam Bộ nhận giải A

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đánh giá cao các tác phẩm tham dự Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay. Theo ông, các bộ sách được biên soạn công phu, có giá trị lý luận, khoa học và có ý nghĩa thực tiễn. 

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo:

“Cũng có những khó khăn, hạn chế khi triển khai giải thưởng mùa thứ hai. Một số nhà xuất bản chưa lựa chọn được sách gửi tham dự giải. Trong năm loại sách, số lượng tập trung nhiều vào các mảng sách: Văn hóa, Văn học và Nghệ thuật; Khoa học xã hội và Nhân văn; Kinh tế...".

'Vung dat Nam Bo' nhan giai A - Giai thuong Sach Quoc gia

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo. Ảnh: Zing

13 tác phẩm được trao giải B: Bình luận Khoa học Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, nhóm tác giả, Nhà xuất bản Công an nhân dân), Các dân tộc ở Việt Nam (PGS.TS Vương Xuân Tình chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật), Một điểm tinh hoa - Thơ văn Hồng Hà nữ sĩ (PGS.TS Trần Thị Băng Thanh sưu tập và giới thiệu, Nhà xuất bản Phụ Nữ), Bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn (GS.TSKH Lê Huy Bá chủ biên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), Lipit từ hạt một số loài thực vật Việt Nam (Đoàn Lan Phương chủ biên, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ), Các cấu trúc tinh thần của nghệ thuật (Vũ Hiệp, Nhà xuất bản Mỹ Thuật), Nguyễn Trãi Quốc âm từ điển (Trần Trọng Dương, Nhà sách Tri Thức Trẻ và Nhà xuất bản Văn học), Hùng binh (Đặng Ngọc Hưng, Nhà xuất bản Trẻ), Tranh dân gian Việt Nam sưu tầm và nghiên cứu (tác giả: Maurice Durand, Nguyễn Thị Hiệp và Olivier Tessier dịch và giới thiệu, Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ), Sa Huỳnh - Lâm Ấp - Chămpa thế kỷ 5 trước Công nguyên (Lâm Thị Mỹ Dung, Nhà xuất bản Thế Giới), Những bài học ngoài trang sách (Đỗ Nhật Nam, Thái Hà books và Nhà xuất bản Lao Động) và Tranh truyện lịch sử Việt Nam (nhóm tác giả, Nhà xuất bản Kim Đồng). 

'Vung dat Nam Bo' nhan giai A - Giai thuong Sach Quoc gia
Từ trái qua: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

 Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 12 giải C cho các tác phẩm thuộc thể loại sách y học, nghiên cứu, lịch sử, nghệ thuật, từ điển...

Phần lớn các tác phẩm được các đơn vị xuất bản gửi tham dự Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay thuộc các lĩnh vực: văn hóa, văn học, kinh tế, chính trị, khoa học xã hội và nhân văn.

Giải A có giá trị 100 triệu đồng/giải, giải B: 50 triệu đồng/giải và giải C: 30 triệu đồng/giải.

"Giải thưởng Sách Quốc gia đã tạo động lực cho người làm sách" - ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhìn nhận. 

T.Quyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI