Vua Charles III đăng quang, trở thành người đứng đầu hoàng gia Anh

06/05/2023 - 16:42

PNO - Chiều 6/5 (giờ Việt Nam), Vua Charles III thực hiện lễ đăng quang với các nghi thức truyền thống, chính thức trở thành người đứng đầu hoàng gia Anh.

Vua Charles III và phu nhân Camilla đã rời Cung điện Buckingham để đến Tu viện Westminster. Quốc ca đã được vang lên, được chơi bởi một ban nhạc quân đội.
Vua Charles III và phu nhân Camilla đã rời Cung điện Buckingham để đến Tu viện Westminster. Quốc ca đã được vang lên, được chơi bởi một ban quân nhạc.
Khi đoàn diễu hành đi chậm dọc theo Trung tâm mua sắm, đám đông vẫy tay và cổ vũ. Vua Charles của Anh đi trên chiếc Diamond Jubilee State Coach từ Cung điện Buckingham.
Khi đoàn diễu hành đi chậm dọc theo trung tâm mua sắm, đám đông người dân đã nhiệt tình vẫy tay và cổ vũ. Vua Charles đi trên chiếc Diamond Jubilee State Coach.
Nhà vua và hoàng hậu dự kiến sẽ được hộ tống bởi đội kỵ binh
Nhà vua và hoàng hậu được hộ tống bởi đội kỵ binh.
Nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới, hoàng gia các nước bắt đầu đến Tu viện Westminster. Dự kiến buổi lễ có sự tham dự của khoảng 100 nguyên thủ quốc gia nhà lãnh đạo đến từ  Úc, Bahamas, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, New Zealand, Papua New Guinea, Việt Nam…
Nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới, hoàng gia các nước bắt đầu đến Tu viện Westminster. Dự kiến buổi lễ có sự tham dự của khoảng 100 nguyên thủ quốc gia đến từ Úc, Bahamas, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, New Zealand, Papua New Guinea, Việt Nam…

 

Lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ diễn ra tại Tu viện Westminster ở thủ đô London, vào lúc 11g ngày 6/5 giờ địa phương. Đây là sự kiện quan trọng đối với toàn thể người dân Vương quốc Anh, thu hút các nguyên thủ quốc gia,
Lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ diễn ra tại Tu viện Westminster ở thủ đô London, vào lúc 11g ngày 6/5 (giờ địa phương). Đây là sự kiện quan trọng đối với toàn thể người dân Vương quốc Anh.
Hiện đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, Tiến sĩ Jill Biden, vừa đặt chân đến tu viện.
Hiện đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, Tiến sĩ Jill Biden, vừa đặt chân đến tu viện.
Đám đông người hâm mộ reo hò và bày tỏ sự phấn khích khi đoàn xe đi qua The Mall.  London đã triển khai hơn 29.000 sĩ quan để đảm bảo an ninh trong tuần diễn ra lễ đăng quang của nhà vua.
Đám đông người hâm mộ reo hò và bày tỏ sự phấn khích khi đoàn xe đi qua The Mall. London đã triển khai hơn 29.000 sĩ quan để đảm bảo an ninh trong tuần diễn ra lễ đăng quang của nhà vua.
Những người chúc phúc xếp hàng dọc tuyến đường của 'Lễ diễu hành của Nhà vua', đoạn đường dài hai km từ Cung điện Buckingham đến Tu viện Westminster, ở trung tâm Luân Đôn.
Nhiều người chen chúc xếp hàng dọc tuyến đường mà nhà Vua sẽ đi qua, đoạn đường dài 2 km từ Cung điện Buckingham đến Tu viện Westminster, ở trung tâm London.
Vua Charles III xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong ngày đăng quang. Ông ngồi trên ôtô cùng Hoàng hậu Camilla đến Cung điện Buckingham, vẫy tay chào người dân hai bên đường.
Vua Charles III xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong ngày đăng quang. Ông ngồi trên ôtô cùng Hoàng hậu Camilla đến Cung điện Buckingham, vẫy tay chào người dân hai bên đường.
Toàn cảnh bên trong Tu viện Westminster
Toàn cảnh bên trong Tu viện Westminster

 

Đại diện các nước khối thịnh vượng chung tại lễ đăng quang Vua Charles III.
Đại diện các nước khối thịnh vượng chung tại lễ đăng quang Vua Charles III.
Hoàng tử Harry, Công tước xứ Sussex, đi dạo bên ngoài Tu viện Westminster.
Hoàng tử Harry, Công tước xứ Sussex, đi dạo bên ngoài Tu viện Westminster.
Thủ tướng Rishi Sunak và phu nhân Akshata Murty
Thủ tướng Rishi Sunak và phu nhân Akshata Murty.
Đoàn diễu hành đi qua vừa đi qua Cenotaph
Đoàn diễu hành đi qua vừa đi qua Cenotaph.


Minh Hương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI