Vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết có tính chất phức tạp

01/11/2022 - 15:56

PNO - Theo đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, vụ cháy quán karaoke An Phú có tính chất phức tạp, chưa kết thúc điều tra vụ án.

Chiều 1/11, trong buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng 10/2022 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin thêm về vụ cháy vụ cháy quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến 32 người tử vong

Theo Đại tá Chính, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa kết thúc do kết quả trưng cầu giám định cần có thời gian để các cơ quan chuyên môn điều tra, đánh giá. Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Đại tá Trần Văn Chính-Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin trong buổi họp báo chiều 1/11
Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin trong buổi họp báo chiều 1/11

Đại tá Chính cho biết thêm, vụ cháy quán karaoke An Phú có tính chất phức tạp liên quan đến các hoạt động xây dựng, thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy... và nhiều vấn đề khác. Vì vậy, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan vẫn đang tiếp tục trưng cầu giám định, xác định sai đến đâu xử lý đến đó, đảm bảo xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Như trước đó đã đưa tin, vụ cháy quán karaoke An Phú (ở phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) xảy ra vào khoảng 20g ngày 6/9. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường đã cứu được 22 người, 17 người khác tự tìm cách thoát thân trước đó nên đã bị thương. 

Vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết có tính chất phức tạp vì liên quan đến nhiều vấn đề
Vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết có tính chất phức tạp vì liên quan đến nhiều vấn đề

Ngay sau khi xảy ra cháy, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Lê Anh Xuân (sinh năm 1980, thường trú tại TP. Thủ Đức, TPHCM) là chủ cơ sở karaoke An Phú.

Tiếp đó, chiều 7/10, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với trung tá Nguyễn Duy Linh, Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy TP. Thuận An và Nguyễn Văn Võ, đại úy phòng cháy chữa cháy TP. Thuận An. Sau khi công bố quyết định tước danh hiệu, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Võ; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Duy Linh; đồng thời khám xét nơi làm việc của cả hai. Cả 2 bị khởi tố để điều tra về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI