Vợ bị bắt vì chở chồng đến địa điểm trộm cắp tài sản

29/06/2019 - 17:03

PNO - Tại cơ quan Công an, Voòng Nhục Chánh khai nhận chỉ chở chồng đến địa điểm trộm cắp tài sản rồi quay về.

Ngày 29/6, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đang tạm giữ hai đối tượng: Nguyễn Đôn Hòa (37 tuổi, trú tại xã Hòa An, huyện Krông Pắk) và Voòng Nhục Chánh (32 tuổi, vợ Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vo bi bat vi cho chong den dia diem trom cap tai san
Vợ chồng Hòa tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 20/6, ông Nguyễn Văn Lợi (trú tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) phát hiện kẻ gian phá khung sắt cửa thông gió đột nhập vào nhà rồi đục két sắt lấy đi toàn bộ tài sản gồm tiền và 1 số tài sản bằng vàng, tổng tài sản khoảng 95 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Krông Pắk khám nghiệm hiện trường và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ bắt được vợ chồng Hòa. Quá trình khám xét nơi ở của hai đối tượng, công an thu được toàn bộ tài sản trộm cắp được và nhiều dụng cụ gây án.

Vo bi bat vi cho chong den dia diem trom cap tai san
Hòa đang diễn tả lại việc đục két sắt của nhà dân để trộm cắp tài sản.

Không chỉ gây ra vụ trộm cắp tại nhà ông Lợi, Hòa còn khai nhận vào tháng 2/2018, tên này đã đột nhập nhà một người dân ở xã Ea Phê phá két sắt lấy trộm 450 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Hòa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, còn Chánh khai, chỉ chở Hòa đến địa điểm trộm cắp sau đó quay về.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI