PNO - Nhìn danh mục 23 quyển sách mà học sinh lớp Một phải mua, cũng như mỗi khi nhìn vào sự đổi mới, cải cách giáo dục càng về sau này, tôi xin lỗi phải nhắc lại chuyện ngày xưa… Ngày xưa tôi đi học, lớp Một chỉ có hai quyển sách: toán và tiếng Việt. Thời bố tôi thì không mua sách, bài chép trên lớp.
| Chia sẻ bài viết: |
Phương 15-09-2020 16:25:43
Bài viết rất hay, rất đúng thực tế. Hiện nay cấp học nào cũng thế, mỗi môn học đều có sách bài tập đi kèm. Giải bài tập thì có thể giải vào vở, học sinh tự trình bày, cần gì phải sách bài tập in sẵn (dùng xong vứt luôn, quá lãng phí).
Khi mà lãnh đạo Bộ giáo dục chưa thoát ra được cái bánh lợi ích nhóm trong vấn SGK thì giáo dục VN cứ mãi loay hoay với bài toán SGK thôi. Giáo dục VN sao nhiều chuyện buồn thế không biết. Chỉ khổ cho học sinh, phụ huynh, nhất là những vùng còn nghèo, gia đình khó khăn.
thắng 12-09-2020 08:53:32
NGÀY XƯA TÔI ĐI HỌC LỚP 1 CHỈ CÓ 2 QUYỂN SÁCH GK CÓ CÂY ĐÈN LÀM BIỂU TƯỢNG...SÁCH THAM KHẢO, TRANH ẢNH ĐỂ TRÊN LỚP TẤT. MỖI PHÒNG HỌC CÓ MỘT CÁI TỦ ĐỰNG ĐẦY ĐỦ SÁCH...THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC VÀ THÊM 2 THƯỚC, 2 CÂY ROI MÂY. CHÚNG TÔI HỌC RẤT TỐT. TÂM CỦA NGƯỜI DẠY RẤT SÁNG TRONG.TRONG MỘT THÁNG ĐÃ THUỘC 24 CHỮ CÁI VÀ GHÉP VẦN ĐỌC VIẾT ĐƯỢC. ĐỌC ĐƯỢC MỚI HỌC HIỂU ĐƯỢC...
Công Nghệ 11-09-2020 19:57:04
Bộ Gddt cũng có sân sau, cũng có nhóm lợi ích thôi mà. Các cháu phải oằn lưng cõng sách và phụ huynh phải oằn lưng trả tiền mua sách. Không biết đến bao giờ mới xoá được tham nhũng và các nhóm lợi ích ở nước ta nữa
Minhle 11-09-2020 10:22:51
Đồng ý với tác giả...
Vinh quang Đoàn 10-09-2020 16:47:17
bài viết rất đúng, tôi thấy mục tiêu giáo dục thì ít, đây là lợi ích của một nhóm, tuy nhiên ko hiểu tại sao Bộ giáo dục, đặc biệt là chính phủ ko quản lý, can thiệp. để lợi ích nhóm làm băng hoại xã hội. Các vị có thấy nỗi khỏ của dân ko. Các vị đang làm sói mòn niềm tin của nhân dân vào chính phủ sói mòn niềm tin cua dân với Đảng đó.
Trần Anh Tuấn 10-09-2020 16:20:56
Hoàn toàn ủng hộ tác giả bài viết này. Tôi đánh giá cao sự hiểu biết và sự tuân thủ của bộ sách giáo khoa chuẩn của lớp 1( chẳng hạn như toán, tiếng việt...) nhưng những sách tham khảo khác liệu đã cần cho các cháu lớp 1 như trang vở trắng tinh, nét chữ đầu đời, gọi là học mà chơi để có thể làm những phép tính đơn giản, viết chữ, đọc được tên của mình, trên sách báo, ti vi. Tôi nghĩ những đứa trẻ chỉ cần thế là đủ có chăng học một số kỹ năng cơ bản như tham gia giao thông, tự làm việc nhà, học cách ứng xử với người lớn, với thày cô giáo và bạn bè...
Ngày xưa đi học tôi trân trọng quển sách, quển vở giữ gìn hết năm này sang năm khác, thế mà do cải cách giáo dục đến năm sau bộ sách lớp 1 như năm nay gần 800.000 đồng sang năm cân giấy vụn được 20.000-30.000 đồng thật xót xa.
Không hiểu các nhà giáo dục khi làm sách giáo khoa có tính đến số tiền chi phí cho 1 năm học bỏ đi hàng ngàn tỷ đồng có lãng phí không?
Tư duy lợi ích nhóm trong Bộ giáo dục đào tạo về việc in sách giáo khoa đã và đang là cái bánh được chia nhau chưa có hồi kết, nhưng khổ cho bố mẹ gia đình học sinh phải gánh chịu liệu có đáng là giáo dục không?
Hoàng 10-09-2020 14:11:40
Bài báo quá chuẩn, quá lãng phí, phản tác dụng và chứa đựng lợi ích nhóm trong cái gọi là sách. Càng ngày càng thấy giáo dục đi xuống
nguyễn phương 10-09-2020 03:34:19
Bài viết hay ,nói lên được tâm tư của PHHS .
Phạm đình vọng 09-09-2020 09:37:24
Bài viết quá đúng, một bài viết có tâm mang tính chất xây dựng cao, mong các nhà giáo dục để tâm xem lại. Lớp 1 chỉ cần đọc thông vết thạo, làm toán cộng trừ đơn giản, lứa tuổi để các cháu vừa học vừa chơi để phát triển thể chất.
Chương trình liên kết đều được giới thiệu là triển khai “trên tinh thần tự nguyện”, nhưng trên thực tế, hầu hết phụ huynh và học sinh đều phải đăng ký học.
Không phải mọi chương trình liên kết đều kém hiệu quả, nhưng nếu buông lỏng quản lý thì sẽ tạo gánh nặng chi phí cho học sinh.
Ở bậc tiểu học, trẻ có cần học quá nhiều môn liên kết như STEM, kỹ năng sống, công dân số… không?
Trong khi các trường đại học là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thì báo chí là kênh lan tỏa những giá trị ấy đến với xã hội.
Năm 2026, Trường đại học Mở TPHCM dự kiến mở 11 ngành mới, như: kinh tế đầu tư, công nghệ giáo dục, kỹ thuật xây dựng, truyền thông đa phương tiện…
Bộ GD-ĐT sẽ số hóa toàn bộ bộ SGK thống nhất, hệ sinh thái học liệu số đi kèm. Các học liệu được phát triển theo hướng dùng chung, miễn phí...
Khi một dịch vụ giáo dục được mua bằng nỗi lo, điều đó nói lên rằng thiết kế chính sách và thiết kế tổ chức đang có vấn đề.
Thay vì dừng lại ở những biên bản xử phạt hành chính, Công an xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã dùng tri thức để cảm hóa học trò cá biệt.
Năm 2026, đại học này tập trung đào tạo tài năng các ngành mũi nhọn, như: toán, AI, khoa học dữ liệu, vật lý, hóa học, công nghệ bán dẫn…
Sự kiện âm nhạc “AirAsia - The Next Live Concert - HUTECH Uni 2026” tối 5/1 đã mang đến cho sinh viên một đêm nhạc hội hoành tráng...
Từ năm học 2025-2026, học sinh trường công lập từ bậc mầm non đến THPT được miễn học phí.
Giữ gìn giá trị nhân văn trong giáo dục đôi khi không phụ thuộc vào những điều lớn lao.
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm có một số điểm mới được đưa vào lần này chưa hợp lý.
Nhóm sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM vừa chế tạo ra khớp đa năng hỗ trợ vận động, giúp người khuyết tật từng bước tự lập trong sinh hoạt hằng ngày.
Bộ sách này được đánh giá có mức độ hoàn chỉnh và sẵn sàng cao nhất; bao phủ đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục ở cả 3 cấp học.
Cảm xúc là một phần quan trọng của đời sống cần được quan tâm, chăm sóc đúng cách. Nếu phớt lờ hoặc kìm nén, con người sẽ không biết cách xử lý...
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 cụ thể hóa nhiều quy định, nhằm hạn chế dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm.
Trường đại học Luật TPHCM dự kiến áp dụng 5 phương thức tuyển sinh, mở thêm 4 ngành mới và điều chỉnh các tổ hợp môn xét tuyển.