Trường đại học Văn Lang nhận Huân chương Lao động hạng nhì

22/11/2025 - 16:04

PNO - Ngày 22/11, Trường đại học Văn Lang đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Điểm lại hành trình đã qua, phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ, từ năm 1995 đến nay, trường đã đào tạo 156.000 sinh viên, học viên. Hiện trường có hơn 52.000 sinh viên đang theo học với hơn 100 chương trình đào tạo trong nước và 30 chương trình liên kết quốc tế.

Ngoài ra, trường cũng mở rộng hợp tác quốc tế, trong 5 năm gần đây, khoảng 6.000 sinh viên quốc tế từ 30 quốc gia đã đến trao đổi, học tập và hơn 1.200 sinh viên của trường ra nước ngoài trao đổi.

Những năm gần đây, Văn Lang liên tục ghi dấu ấn trên bản đồ học thuật khu vực. Trường đang được xếp hạng 251 châu Á và thuộc nhóm 1001-1.200 đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026. Trường cũng đạt nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, nâng cao kiểm định chất lượng...

Dịp này trường cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng; phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng nhà trường cũng vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

trường cũng đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng - Ảnh: N.L
Trường đại học Văn Lang đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng - Ảnh: N.L

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT - đánh giá cao những đóng góp của Trường đại học Văn Lang trong hệ thống giáo dục đại học. Ông cho rằng sau 30 năm, nhà trường đã tạo dựng được thương hiệu, khẳng định vị thế của một trong những cơ sở giáo dục tư thục hàng đầu.

Thứ trưởng đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới, đặc biệt trong việc rà soát chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy theo chuẩn quốc tế, tập trung vào các ngành nghề thế mạnh gắn với nhu cầu xã hội.

Ông Thưởng nhấn mạnh, chương trình đào tạo cần tăng tính thực tiễn, giúp sinh viên hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu, thích ứng và chuyển đổi nghề nghiệp. Đây là những phẩm chất quan trọng để người học không chỉ phát triển bản thân mà còn đóng góp cho gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng khuyến nghị trường mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối với các trường đại học và tổ chức giáo dục uy tín nhằm tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực hội nhập của sinh viên.

Dịp này, Trường đại học Văn Lang cũng khánh thành Trung tâm Kiến tạo Đổi mới & Tác động - không gian kết hợp giữa giá trị truyền thống và tinh thần đổi mới, kể câu chuyện trực quan về hành trình 3 thập niên của Văn Lang, từ những ngày đầu dựng xây đến tầm nhìn giáo dục hiện đại và toàn cầu hôm nay.

Trường còn tổ chức triển lãm tái hiện dấu ấn của hơn 156.000 người học và gần 2.500 cán bộ - giảng viên - nhân viên, đồng thời giới thiệu một môi trường học tập và sáng tạo mở, nơi cộng đồng Văn Lang có thể trải nghiệm thực tiễn, thử nghiệm ý tưởng và kiến tạo những tác động tích cực cho xã hội.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI