Nỗi lo an ninh gia tăng ở Nigeria sau khi hơn 300 học sinh bị bắt cóc

23/11/2025 - 07:58

PNO - Hơn 300 học sinh và giáo viên ở Nigeria vừa bị bắt cóc trong bối cảnh lo ngại về an ninh gia tăng ở quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Số học sinh bị bắt cóc tại trường St Mary ở bang Niger chiếm gần một nửa tổng số học sinh - Ảnh: Getty image
Hơn một nửa tổng số học sinh tại trường St Mary, ở bang Niger bị bắt cóc - Ảnh: Getty image

Các tay súng đột kích trường trung học phổ thông St Mary ở bang Niger, miền tây Nigeria vào sáng 21/11 (giờ địa phương), sau khi tấn công một trường trung học ở bang Kebbi lân cận vào ngày 17/11, bắt cóc 25 nữ sinh.

Hiệp hội Kitô giáo Nigeria (CAN) trước đó đã báo cáo có 227 nạn nhân, nhưng con số mới được thống kê kết luận rằng có 303 học sinh và 12 giáo viên đã bị bắt cóc.

Bang Bago tuyên bố đóng cửa toàn bộ trường học trong bang để tập trung giải cứu học sinh và giáo viên. Các bang lân cận cũng đã đóng cửa toàn bộ trường học như một biện pháp phòng ngừa.

Bộ Giáo dục Nigeria đã ra lệnh đóng cửa 47 trường trung học nội trú trên cả nước.

Tổng thống Bola Tinubu đã hủy bỏ các hoạt động quốc tế, bao gồm cả việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg (Nam Phi), để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Người dân Nigeria vẫn còn ám ảnh sau vụ gần 300 bé gái bị phiến quân Boko Haram bắt cóc tại Chibok, bang Borno, đông bắc Nigeria hơn 1 thập kỷ trước. Một số nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Trong nhiều năm qua, các băng nhóm tội phạm được trang bị vũ khí hạng nặng đã giết hại hàng ngàn người và bắt cóc đòi tiền chuộc ở các vùng nông thôn phía tây bắc và miền trung Nigeria, nơi có rất ít sự hiện diện của chính quyền, an ninh yếu kém.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất.

Thu Hương (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI