Chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT; các lãnh đạo Thành ủy TPHCM...
 |
| Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (bìa trái) và ông Lê Quốc Phong - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM tại chương trình - Ảnh: Trang Thư |
Xuất phát sau nhưng về đích trước
Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định: Ngành GD-ĐT TPHCM đã “đi sau về trước”. Bởi khi thành phố chính thức tiếp nhận nhiệm vụ xây dựng nền giáo dục cách mạng đã là 30 năm sau ngày Quốc khánh đầu tiên của đất nước.
 |
| Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao những thành tích của TPHCM - Ảnh: Trang Thư |
Đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng nhờ bản lĩnh, trí tuệ, thành phố đã trở thành một trong những đầu tàu tri thức của cả nước. Có thể khái quát 5 điểm sáng sau:
- Tích cực nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Năm 1995, TPHCM là địa phương đầu tiên đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, đến năm 1996 đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ. Các mô hình xã hội học tập được triển khai đa dạng, hiệu quả.
Đặc biệt, năm 2024, TPHCM được công nhận là thành viên mạng lưới thành phố học tập toàn cầu, khẳng định nỗ lực của toàn ngành trong việc tạo điều kiện học tập cho người dân.
- Thành phố luôn tiên phong trong việc triển khai các mô hình tiên tiến, hội nhập, giáo dục STEM, STEAM, giáo dục khởi nghiệp gắn với thực tiễn đô thị lớn. Đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chuẩn bị sớm và bài bản nhất cho việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
 |
| Ông Phạm Ngọc Thưởng trao bằng khen của Bộ GD-ĐT cho các tập thể và cá nhân - Ảnh: Trang Thư |
- Chú trọng giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ, TPHCM là nơi đầu tiên trong cả nước ban hành được bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc. Phong trào rèn luyện thể chất, thể thao học đường diễn ra sôi nổi, mỗi học sinh tốt nghiệp phổ thông biết chơi ít nhất một môn thể thao, nhạc cụ. Nhờ đó, liên tiếp 10 kỳ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, thành phố đều đứng thứ nhất toàn đoàn.
- Công tác xã hội hóa giáo dục triển khai hiệu quả với hệ thống giáo dục ngoài công lập lớn, đã giúp giảm áp lực cho giáo dục công lập, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.
- Cuối cùng, thành phố đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi khi có thiên tai, bão lũ, học sinh, sinh viên, thầy cô giáo lại ủng hộ, sẻ chia. Nhiều chương trình kết nối, hỗ trợ chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên… cũng được thực hiện để hỗ trợ các địa phương khác.
“Ngành GD-ĐT thành phố phát triển toàn diện, cả chất và lượng, từ giáo dục đại trà đến mũi nhọn, từ dạy chữ đến dạy người. Đây là tiền đề quan trọng để nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trưởng thành và phát triển” - Thứ trưởng nói.
 |
| Sở GD-ĐT TPHCM nhận Cờ thi đua của UBND TPHCM - Ảnh: Trang Thư |
Để tiếp tục phát huy những kết quả trên, ông đề nghị toàn ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ chính trị; tiếp tục đổi mới mô hình quản lý; xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý vừa hồng - vừa chuyên; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện một cách thực chất, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, hạnh phúc.
“Với bản lĩnh của một thành phố anh hùng, với đội ngũ nhà giáo tâm huyết, trách nhiệm và thế hệ học sinh, sinh viên giàu ước mơ, tôi tin tưởng GD-ĐT TPHCM sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, vươn tầm ra khu vực và thế giới” - ông Thưởng khẳng định.
Để học sinh vươn ra thế giới
Ông Nguyễn Văn Được - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM - thừa nhận, thành phố đang nắm giữ những tiềm năng khác biệt, đứng trước những vận hội mới nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn.
Do đó, ông đề nghị toàn ngành tiếp tục nỗ lực xây dựng đội ngũ nhà giáo không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn là những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, phương pháp giảng dạy và học tập, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.
 |
| Ông Nguyễn Văn Được phát biểu tại chương trình - Ảnh: Trang Thư |
Đồng thời cần quan tâm sâu sắc đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng thực hành, đế mỗi học sinh, sinh viên ra trường không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn là những công dân có trách nhiệm.
“Đặc biệt, triển khai thực hiện hiệu quả, thành công bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc tại 100% cơ sở giáo dục. Ở đó, người dạy và người học tìm thấy niềm vui, hạnh phúc, sự an toàn, được tôn trọng và có động lực phát triển bền vững. Hạnh phúc ấy được lan tỏa trong mỗi gia đình người dạy, người học và xã hội trở nên tươi đẹp hơn” - ông nhấn mạnh.
Trân quý những thành quả đã đạt được, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục đã và đang đóng góp cho sự nghiệp trồng người.
 |
| Ông Nguyễn Văn Hiếu gửi lời chúc mừng và tri ân đến toàn thể quý thầy cô - Ảnh: Trang Thư |
Theo ông, thành tựu của ngành giáo dục thành phố suốt thời gian qua chính là những học sinh xuất sắc vươn ra thế giới, những mô hình giáo dục tiên tiến, những đổi mới không ngừng trong phương pháp giảng dạy, những chương trình đào tạo tiệm cận chuẩn quốc tế.
“Nửa thế kỷ đã qua, chúng ta tự hào vì đã đi một chặng đường vẻ vang. Với hành trang ấy, chúng tôi - những người đang trực tiếp lèo lái con tàu tri thức - xin hứa sẽ quyết tâm viết tiếp những trang mới rực rỡ hơn.
Để giáo dục hành phố không chỉ là niềm tự hào của hiện tại, mà còn là nơi khơi nguồn những ước mơ sáng tạo, đào tạo và bồi dưỡng nên những thế hệ công dân toàn cầu: bản lĩnh, nhân ái mang theo truyền thống dân tộc trong khát vọng vươn xa” - Giám đốc Sở GD-ĐT tự hào nói.
Trang Thư