TPHCM khai mạc triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục

18/11/2025 - 11:31

PNO - Sáng 18/11, tại Hội trường Thống Nhất, UBND TPHCM tổ chức lễ khai mạc triển lãm với chủ đề “50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai”.

Sự kiện diễn ra từ ngày 18-20/11 nhằm khẳng định vai trò và sứ mệnh của ngành GD-ĐT thành phố trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập của TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM cắt băng khai mạc triển lãm - Ảnh: T.T.
Lãnh đạo TPHCM cắt băng khai mạc triển lãm - Ảnh: T.T.

Triển lãm gồm 9 gian hàng và 5 khu vực ảnh, tái hiện 5 giai đoạn lịch sử phát triển của giáo dục thành phố trong nửa thế kỷ qua: Định hướng và tái thiết (từ 1975-1985); Đổi mới giáo dục (từ 1986-1995); Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (từ 1996-2005); Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục (từ 2006-2015); Chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu (từ 2016-2025).

Học sinh
Học sinh hào hứng trước những mô hình tại triển lãm - Ảnh: Trang Thư

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TPHCM - nhận định, các khu vực triển lãm và gian hàng của các cụm, khối thi đua trường THPT cùng các đơn vị cung ứng sản phẩm giáo dục đã phản ánh sinh động hành trình phát triển của ngành GD-ĐT.

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TPHCM - Ảnh: T.T.
Ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TPHCM - Ảnh: T.T.

Thời gian qua, thành phố luôn khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về tích hợp công nghệ vào dạy học, mở rộng giáo dục STEM, chuyển đổi mô hình phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh, xây dựng Trường học thông minh, Lớp học thông minh, Trường học số, Trường học hạnh phúc…

Đặc biệt, năm 2024, TPHCM được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới Thành phố Học tập toàn cầu, ghi nhận nỗ lực của thành phố trong xây dựng nền giáo dục chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.

Học sinh Trường THCS Mỹ Phước (phường Bến Cát)
Học sinh Trường THCS Mỹ Phước (phường Bến Cát) đang vận hành hệ thống STEM mô hình thành phố thông minh sau sáp nhập, gồm: nhà thông minh, cảnh báo động đất, xử lý rác thải... - Ảnh: Trang Thư

Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa khám phá robot giải mã mê cung bằng các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) - Ảnh: Trang Thư
Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa khám phá robot giải mã mê cung bằng cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) - Ảnh: Trang Thư

“Triển lãm là dịp nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển của ngành GD-ĐT, không chỉ nâng cao dân trí mà còn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mỗi bức ảnh tại triển lãm là một câu chuyện về quyết sách đúng đắn, về sự cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên.

Thời gian tới, ngành giáo dục sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị theo hướng hiện đại, đưa giáo dục trở thành động lực then chốt của sự phát triển TPHCM trong thời đại mới”- ông Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.

Học sinh, giáo viên cùng nhìn lại hành trình phát triển của toàn ngành - Ảnh: Trang Thư
Học sinh, giáo viên cùng nhìn lại hành trình phát triển của toàn ngành - Ảnh: Trang Thư

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cũng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục đưa chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số độ tuổi vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nhằm đảm bảo 100% trẻ em trong độ tuổi đều có chỗ học.

Từ năm 1998, TPHCM đã triển khai các lớp tăng cường tiếng Anh ở tiểu học; hiện nay thành phố tiếp tục mở rộng, song hành với chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Huỳnh Thanh Nhân, Thành viên – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố;
Ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó chủ tịch HĐND TPHCM (thứ ba từ phải qua) và ông Nguyễn Văn Hiếu (thứ hai từ phải qua) - ủng hộ dự án phát triển giáo dục số cho các trường học tại Đặc khu Côn Đảo - Ảnh: Trang Thư

Về chuyển đổi số, thành phố đã có sự chuẩn bị từ trước Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và đang đẩy mạnh đầu tư hệ thống trường học số, hướng đến mục tiêu 100% trường học số trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Hiếu
Ông Nguyễn Văn Hiếu cùng học sinh tìm hiểu về mô hình Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Trang Thư

Ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh: “Thành tựu hôm nay là kết quả của sự nỗ lực chung toàn ngành, đặc biệt là đội ngũ thầy cô ở tất cả các cấp học. Qua triển lãm, học sinh và người xem sẽ thấy hành trình giáo dục của TPHCM đi lên từ những lớp học đơn sơ, chỉ có thầy cô và quyết tâm xóa mù chữ sau ngày giải phóng, đến một nền giáo dục hiện đại, hội nhập và tiên phong cả nước.

Từ đó, chúng ta cùng nhau quyết tâm xây dựng TPHCM thành trung tâm giáo dục lớn của khu vực, cả nước, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước”.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI