Việt Nam: Thêm một công viên địa chất được UNESCO vinh danh

26/11/2018 - 16:08

PNO - Tối 24/11, tại tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Được biết, tháng 4/2018, Hội đồng chấp hành UNESCO trong kỳ họp lần thứ 204 tại Paris, Pháp đã thông qua nghị quyết công nhận công viên địa chất Non nước Cao Bằng là công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Với danh hiệu này, Non nước Cao Bằng trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai ở Việt Nam, sau công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang và là công viên địa chất toàn cầu thứ 8 của Đông Nam Á. 

Viet Nam: Them mot cong vien dia chat duoc UNESCO vinh danh
Non nước Cao Bằng

Như vậy, đến nay, cả nước đã có 38 danh hiệu UNESCO trên các lĩnh vực văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể, di sản ký ức, khoa học. 

Tại lễ đón nhận danh hiệu của UNESCO, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao quyết định công nhận di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng biên giới năm 1950 (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) là di tích quốc gia đặc biệt.

Thăng Long

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI