Ung thư ruột thừa đang gia tăng ở Mỹ

10/06/2025 - 07:09

PNO - Mặc dù rất hiếm gặp, nhưng một nghiên cứu mới phát hiện bệnh ung thư ruột thừa đang có xu hướng gia tăng ở đối tượng dưới 50 tuổi.

Ngày càng nhiều thế hệ gen X và Y mắc ung thư ruột thừa - Ảnh: Getty image
Ngày càng nhiều thế hệ gen X và Y mắc ung thư ruột thừa - Ảnh: Getty image

Theo báo cáo được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine, một phân tích cơ sở dữ liệu của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ cho thấy so với các thế hệ trước, tỉ lệ ung thư ruột thừa đã tăng gấp 3 lần ở thế hệ X (những người sinh trong khoảng 1965-1980) và tăng gấp 4 lần ở thế hệ Y (1981-1996).

Tác giả chính của nghiên cứu, Andreana Holowatyj - phó giáo sư về huyết học và ung thư tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt và Trung tâm Ung thư Vanderbilt Ingram - cho biết: "Có một gánh nặng không cân xứng về ung thư ruột thừa ở những người dưới 50".

Nghiên cứu trước đó của Holowatyj cho thấy cứ 3 ca ung thư ruột thừa thì có 1 ca được chẩn đoán ở người dưới 50 tuổi. Trong khi chỉ có 1 trong 8 ca ung thư đại tràng được chẩn đoán ở người dưới 50 tuổi.

Tuy nhiên, ung thư ruột thừa cực kỳ hiếm gặp, xảy ra với tỉ lệ 1 đến 2 trên 1 triệu người ở Mỹ mỗi năm. Đến nay có 4.858 trường hợp ung thư ruột thừa từ năm 1975 đến năm 2019.

Holowatyj cho biết, điều đáng báo động là tỉ lệ lớn bệnh nhân được chẩn đoán ung thư ruột thừa ở độ tuổi từ 18 đến 49, nhưng nguyên nhân gây ra sự gia tăng các loại ung thư đường tiêu hóa cần được nghiên cứu thêm.

Một số chuyên gia chỉ ra những nguyên nhân về môi trường, bao gồm việc tiếp xúc với thực phẩm, nước và vi nhựa hoặc thay đổi lối sống hoặc chế độ ăn uống, có thể là những nguyên nhân góp phần đẩy tỉ lệ ung thư ruột thừa gia tăng.

Ruột thừa là một túi nhỏ treo ngoài ruột già ở phía dưới bên phải của bụng. Nếu bị tắc nghẽn có thể dẫn đến nhiễm trùng và viêm, được gọi là viêm ruột thừa, cần được điều trị khẩn cấp.

Không giống như các loại ung thư khác ở đường tiêu hóa, ung thư ruột thừa không dễ phát hiện vì chúng không dễ nhìn thấy trên hình ảnh chụp bụng và sẽ không được phát hiện bằng nội soi đại tràng. Khoảng 95% ung thư ruột thừa không được phát hiện cho đến khi một người bị viêm ruột thừa phải cắt bỏ ruột thừa và bệnh phẩm được các chuyên gia y tế kiểm tra.

Thu Hương (theo NBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI