Úc: 400 người dương tính với COVID-19 nhưng nhận kết quả âm tính

26/12/2021 - 19:23

PNO - Hơn 400 người dương tính với COVID-19 đã nhận được thông báo rằng, xét nghiệm PCR của họ tối thứ Bảy (25/12) cho kết quả âm tính.

“Tối hôm qua, chúng tôi đã gửi tin nhắn đến 400 người đã đến xét xét nghiệm tại trung tâm của chúng tôi từ ngày 22 đến 23/12. Điều đáng tiếc là chúng tôi đã thông báo nhầm kết quả xét nghiệm COVID-19 cho họ từ dương tính thành âm tính”, Giáo sư Anthony Dodds, Giám đốc phòng thí nghiệm SydPath Medical (Úc) cho biết trong thông cáo gửi báo chí vào chiều Chủ Nhật (26/12),

Hơn 400 người dương tính với COVID-19 lại nhận kết quả âm tính - Ảnh: Shutterstock
Hơn 400 người dương tính với COVID-19 lại nhận kết quả âm tính - Ảnh: Shutterstock

Theo tiến sĩ Dodds thì đây là lỗi của con người trong quá trình xử lý mẫu test, và cho biết trung tâm của ông đã liên lạc với những người bị dương tính ngay sau đó.

Cô Vanessa Li, 30 tuổi đến từ Bellevue Hill là một trong 400 người nhận được kết quả âm tính tối qua. Cô cho biết chiều nay đã nhận được tin nhắn khác qua điện thoại thông báo rằng, cô đã dương tính với COVID-19.

“Tôi nhận được kết quả xét nghiệm PCR âm tính vào lúc 8g30 tối qua. Vì thế sáng nay tôi đã đi mua sắm ở siêu thị suốt cả ngày. Và trong khi tôi đang ở trong một cửa hiệu để  xem đồ thì người ta gửi cho tôi một tin nhắn báo là tôi đã dương tính với COVID-19”, cô Li kể.

Tiến sĩ Dodd cho biết, hiện một nhóm công tác đang điều tra sự cố và ông cũng gửi lời xin lỗi chân thành về những sai sót vừa xảy ra.

Dù chưa phát hiện biến chủng Omicron nhưng số ca mắc COVID-19 ở NSW vẫn đang tăng lên trong những ngày cuối năm 2021 - Ảnh: Reuters
Dù chưa phát hiện biến chủng Omicron nhưng số ca mắc COVID-19 ở NSW vẫn đang tăng lên trong những ngày cuối năm 2021 - Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu ghi nhận thì trong sáng Chủ Nhật (26/12), bang New South Wales (NSW) có 6394 ca mắc COVID-19 mới với 458 bệnh nhân phải nhập viện.

Bộ trưởng Y tế bang NSW Brad Hazzard thúc giục người dân đi tiêm vắc xin COVID-19  bởi “không chắc khi nào thì NSW sẽ có người nhiễm biến thể Omicron”.

Nguyễn Thuận (theo SMH)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI