Tử vong vì đứng xem đá gà bị gà đá thủng bụng

18/01/2020 - 18:00

PNO - Một người đàn ông ở Ấn Độ bị giết trong một trận đá gà sau khi bị lưỡi cựa kim loại sắc bén gắn vào một con gà trống đâm thủng bụng.

Cuộc đấu gà diễn ra tại làng Pragadavaram ở Tây Godavari, thuộc bang Andhra Pradesh, bất chấp lệnh cấm của Tòa án tối cao đối với hoạt động này.

Các nhà tổ chức đá gà cột lưỡi cựa sắc như dao cạo vào chân của con gà trống. Vụ việc không may xảy ra khi một trong những người tổ chức cầm con vật trên tay, chờ thả nó ra đấu trường để chiến đấu.

Không một lời cảnh báo, con vật bất ngờ chống lại sự kìm kẹp để đòi tự do, và lưỡi cựa đâm thẳng vào bụng của một khán giả đang đứng gần đó, gây ra vết thương sâu chí mạng.

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân tên là Saripalli Venkateswara Rao, 55 tuổi.

Tòa án Tối cao Ấn Độ cấm việc tổ chức những trận đấu gà, nhưng người dân vẫn thường tổ chức đá gà như một hoạt động lễ nghi truyền thống.
Tòa án Tối cao Ấn Độ cấm việc tổ chức những trận đấu gà, nhưng người dân vẫn thường tổ chức đá gà như một hoạt động lễ nghi truyền thống.

Lệnh cấm đá gà thường xuyên bị vi phạm ở một số khu vực Đông và Tây Godavari, như một phần của lễ kỷ niệm Makar Sankranti - ngày lễ hội trong lịch Hindu, dành riêng cho vị thần Surya.

Makar Sankranti năm nay được tổ chức vào thứ Tư, ngày 15/1. Sau lễ hội, có 10 người bị thương ở làng Kavvagunta, quận West Godavari, trong khi 2 người khác bị thương ở làng Chintam Palli.

Các nhà tổ chức giải đấu gà, được gọi là kodipandayam ở những quốc gia nói tiếng Telugu, tiếp tục tổ chức các cuộc thi cá cược, bất chấp lệnh cấm.

Tòa án Tối cao Ấn Độ cấm đấu gà vì vi phạm Đạo luật Ngăn ngừa Hành động tàn ác đối với Động vật năm 1960. Mặc dù vậy, hoạt động này vẫn phổ biến, đặc biệt là ở vùng nông thôn Andhra Pradesh vào khoảng thời gian diễn ra lễ hội Sankranti, với số lượng lớn vụ cá cược liên quan.

Một cậu bé cổ vũ gà chiến của mình trong trận đấu thuộc khuôn khổ lễ hội Jonbeel gần Jagiroad vào thứ Sáu, 17/1.
Một cậu bé cổ vũ gà chiến của mình trong trận đấu thuộc khuôn khổ lễ hội Jonbeel gần Jagiroad vào thứ Sáu, 17/1.

Ở Andhra Pradesh, những con gà được nuôi với chi phí cực cao để chiến đấu trong những trận chiến sinh tử.

Protein và thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như hạnh nhân, hạt điều bên cạnh thịt cừu băm nhỏ, cùng steroid tăng cơ bắp và thuốc kháng sinh được cung cấp trong khoảng một năm hoặc thậm chí lâu hơn để nuôi các chiến binh gà trống.

Các trận đấu loại trực tiếp được tổ chức cho đến khi một con gà bị thương nặng hoặc chết. Lưỡi dao sắc bén được buộc vào chân giúp rút ngắn quá trình tàn nhẫn này.

Linh La (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI