Từ bé gái chỉ còn 1% cơ hội sống tới hành trình làm mẹ kỳ diệu

10/06/2025 - 09:43

PNO - Ngày 10/6, thông tin từ Bệnh viện E, một sản phụ từng mắc bệnh tim phức tạp, chỉ còn 1% sự sống đã sinh con thành công.

GS.TS Lê Ngọc Thành thăm sản phụ Lưu Thị Thu Huyền - người từng được ông mổ tim năm 7 tuổi với 1% cơ hội sống - ảnh: BVCC
GS.TS Lê Ngọc Thành thăm sản phụ Lưu Thị Thu Huyền - người từng được ông mổ tim năm 7 tuổi với 1% cơ hội sống - Ảnh: BVCC

Lưu Thị Thu Huyền (sinh năm 2005, ở Nam Định) mắc bệnh lý tim bẩm sinh hiếm gặp và nguy hiểm: thân chung động mạch, một dị tật hiếm gặp. Phẫu thuật điều trị dị tật này thường được tiến hành khi trẻ còn sơ sinh, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Huyền đến Bệnh viện E vào năm 2012, khi đã 7 tuổi. Đây là độ tuổi bị xem là “quá muộn” cho một ca mổ tim phức tạp.

Dưới sự chỉ đạo của GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Trung tâm tim mạch của Bệnh viện thời điểm đó - cuộc phẫu thuật khẩn cấp đã diễn ra. Dù lúc này, cơ hội sống của trẻ tiên lượng chỉ có khoảng 1%.

Các bác sĩ đã đóng lỗ thông giữa hai tâm thất, tách riêng động mạch phổi khỏi thân chung, tạo lại động mạch chủ mới và cấy ghép van nếu cần thiết. Trong khi ca phẫu thuật diễn ra, mẹ của Huyền điện về quê để chuẩn bị lo hậu sự cho con vì biết rằng, đây là cuộc chiến giành lại sự sống đầy mong manh.

Kỳ tích đã đến khi ca phẫu thuật thành công. Sau đó, Huyền tiếp tục trải qua nhiều lần can thiệp tim mạch khi cơ thể phát triển. Đặc biệt, khi đến tuổi thiếu niên, các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật ống thông tim hiện đại, không cần mổ hở, nhằm thay thế ống dẫn phù hợp - một bước tiến trong phẫu thuật tim mạch không xâm lấn.

Dù được chữa lành phần nào về thể chất, Huyền vẫn phải đối mặt với những cảnh báo về sức khỏe lâu dài: tăng áp động mạch phổi, rối loạn nhịp tim, nguy cơ hở van tim.

Việc mang thai - điều mà nhiều năm trước các bác sĩ cho rằng không thể - lại một lần nữa đặt cô gái năm nào vào tình thế nguy hiểm.

Trong suốt thai kỳ, cô được theo dõi nghiêm ngặt bởi đội ngũ bác sĩ tim mạch và sản khoa của Bệnh viện E. Mỗi lần kiểm tra đều như những cột mốc hồi hộp mà cả gia đình và y bác sĩ đều “nín thở” theo dõi từng nhịp đập tim mẹ - con.

Đến 3g sáng ngày 6/6, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ. Các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định mổ cấp cứu. Gần 5g sáng, bé gái nặng hơn 3kg đã chào đời trong sự vỡ òa hạnh phúc không chỉ của riêng gia đình sản phụ mà còn toàn bộ ê-kíp y bác sĩ.

GS.TS Lê Ngọc Thành, nay là Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) vẫn còn vẹn nguyên những ký ức khi tiếp nhận và phẫu thuật cho bệnh nhi đặc biệt Lưu Thị Thu Huyền.

Ông chia sẻ thêm, câu chuyện của sản phụ Huyền chính là minh chứng rõ ràng nhất rằng phụ nữ mắc bệnh tim bẩm sinh hoàn toàn có quyền làm vợ, làm mẹ khi được chăm sóc y tế đúng cách và đầy đủ.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI