Trường THPT Gia Định kỷ luật cảnh cáo giáo viên Nguyễn Minh Trung

21/08/2023 - 19:23

PNO - Ông Nguyễn Minh Trung - giáo viên Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) bị kỷ luật cảnh cáo, sau những cáo buộc liên quan đến lùm xùm cuộc thi Genius Olympiad hồi tháng 7/2023.

Trưa 21/8, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh cho biết, ngày 24/7, hiệu trưởng Trường THPT Gia Định đã ban hành quyết định số 183/QĐ-THPTGĐ về kỷ luật viên chức, hình thức kỷ luật là cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Trung. Quyết định có hiệu lực 12 tháng.

Theo ông Hồ Tấn Minh, căn cứ khoản 2 Điều 31 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức: "Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật".

“Hiện nay, Sở GD-ĐT đang xem xét tổ chức kiểm điểm đối với Hiệu trưởng trường THPT Gia Định”- ông Hồ Tấn Minh nói.

 

Trường THPT Gia Định đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo giáo viên Nguyễn Minh Trung

Trước đó, đầu tháng 7/2023, M.C - cựu học sinh Trường THCS Lê Văn Tám (quận Bình Thạnh) phản ánh bài viết của mình tham gia trong cuộc thi Genius Olympiad 2023 được ông Nguyễn Minh Trung - giáo viên Trường THPT Gia Định, người đồng hành - thông báo đã bị trượt từ vòng loại, song bài viết này đã bị N.Q.U (học sinh Trường THPT Gia Định) sử dụng 1 số nội dung để tham gia chung kết cuộc thi Genius Olympiad 2023 tổ chức tại Mỹ vào tháng 6/2023 và giành huy chương đồng.

Ngay sau đó, Ban tổ chức cuộc thi Genius Olympiad 2023 khẳng định có sự gian lận trong cuộc thi với đề tài của học sinh N.Q.U và quyết định thu hồi giải thưởng. Đồng thời, cho biết ông Nguyễn Minh Trung - với tư cách là người giám sát tài khoản sẽ không thể gửi bất kỳ dự án nào cho kỳ thi Genius Olympiad 2024 sắp tới. 

Ngày 19/7, Sở GD-ĐT TPHCM ban hành công văn số 3850/SGDĐT-TCCB đề nghị bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân - Hiệu trưởng trường THPT Gia Định nghiêm túc đánh giá, làm rõ vai trò trách nhiệm viên chức trong sự việc và có thể ảnh hưởng xấu đến uy tín ngành giáo dục thành phố. Đồng thời, thực hiện quy trình xử lý viên chức đi nước ngoài chưa đúng mục đích cũng như trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý viên chức đi nước ngoài.

Quốc Trung

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI