Trường học đóng cửa, phụ nữ Mỹ tìm chỗ gửi con để diễu hành 8/3

08/03/2017 - 17:59

PNO - Hưởng ứng lời kêu gọi biến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thành cuộc tổng đình công “Ngày không phụ nữ”, phụ nữ trên khắp nước Mỹ xuống đường diễu hành với tinh thần "tình yêu và sự giải phóng".

Tuy nhiên, tâm trạng hồ hởi của nhiều người bị nguội bớt, họ cảm thấy “bị trói buộc”, vì ngày này nhiều trường học ở Mỹ, những nơi có tỷ lệ giáo viên nữ lên đến 75%, đều đóng cửa để các cô giáo và nữ nhân viên tham gia cuộc tuần hành toàn quốc, và cha mẹ phải chạy đôn chạy đáo lo tìm chỗ gửi con. 

Truong hoc dong cua, phu nu My tim cho gui con de dieu hanh 8/3
Cuộc tuần hành của phụ nữ về Washington ngày 21/1 - Ảnh: CNN, Reuters, Getty Images

Phong trào đình công toàn quốc diễn ra vào thứ Tư, trùng với Ngày Phụ nữ Quốc tế 8/3. Cuộc tổng đình công này nhằm thu hút sự chú ý của xã hội đến những sự bất bình đẳng phụ nữ đi làm phải đối mặt, so với nam giới, từ chênh lệch lương bổng đến bị quấy rối gây mất an ninh việc làm. Với ý nghĩa lớn lao như vậy, nhiều phụ nữ - đặc biệt là các vị phụ huynh - vẫn vui vẻ xuống đường, vượt qua những trói buộc phát sinh trong ngày lễ trọng đại của giới.

Các phụ huynh Trường công lập hạt Prince George ở Maryland tỏ ra rất tức giận sau khi khu học chánh tối 7/3 mới đột ngột tuyên bố đóng cửa trường vào ngày hôm sau. Các học sinh ăn trong ngày tại trường bỗng trở thành vấn đề cho cha mẹ, chưa kể phụ huynh đột nhiên phải nháo nhào tìm chỗ gửi con vào phút chót.   

Truong hoc dong cua, phu nu My tim cho gui con de dieu hanh 8/3
Cuộc tuần hành của phụ nữ về Washington ngày 21/1 - Ảnh: CNN, Reuters, Getty Images

Phụ huynh cũng phản ứng gay gắt trên trang Facebook của Trường công lập Alexandria City. Khu học chánh thông báo đóng cửa từ đầu tuần, nhưng nhân viên hỗ trợ sẽ phục vụ ăn sáng và ăn trưa cho học sinh. Quyết định vào phút chót làm khó cho các gia đình có cha mẹ đều đi làm toàn thời gian, nhiều phụ huynh đành phải xin nghỉ ở nhà trông con.

Truong hoc dong cua, phu nu My tim cho gui con de dieu hanh 8/3
Cuộc tuần hành của phụ nữ về Washington ngày 21/1 - Ảnh: CNN, Reuters, Getty Images

Những kêu ca của phụ huyng có con nhỏ đã làm nóng lên cuộc tranh luận rộng rãi về việc chỉ ai có đủ điều kiện mới nghỉ làm để tham gia diễu hành. Còn nhớ, những lời chỉ trích tương tự từng nổi lên tại sự kiện Phụ nữ diễu hành về Washington ngày 21/1 khi ban tổ chức kêu gọi sự tham gia của mọi người có thể thu xếp được. Và phụ huynh là những người không có điều kiện đó, nhưng họ vẫn tham gia đông đảo.

Truong hoc dong cua, phu nu My tim cho gui con de dieu hanh 8/3
Cuộc tuần hành của phụ nữ về Washington ngày 21/1 - Ảnh: CNN, Reuters, Getty Images

Đáng chú ý, các nhà tổ chức diễu hành 8/3 còn khuyến khích mọi người tránh mua sắm – “ngoại trừ các doanh nghiệp nhỏ, do phụ nữ và các nhóm thiểu số sở hữu” – hoặc mặc đồ màu đỏ để biểu thị tình đoàn kết với những người tuần hành. 

Đối với nhiều người, vượt qua sự bất tiện là thông điệp lớn hơn trong ngày này. Một phụ huynh viết trên trang Facebook của trường Alexandria City: "Tôi là một bà mẹ làm việc, một nhân viên làm việc theo giờ và tôi ủng hộ quyết định này”. Vị nữ phụ huynh nói cô tự hào về các giáo viên của trường vì sự đoàn kết của họ và lập trường rất rõ ràng “trong những thời điểm khó khăn này”.

THANH VÂN (Theo CNN, Gant Daily, Crossroads Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI