Trung Quốc khởi động dự án văn hóa kết hôn, sinh con trong "kỷ nguyên mới"

15/05/2023 - 20:41

PNO - Trung Quốc sẽ triển khai dự án thí điểm tại hơn 20 thành phố để hình thành văn hóa kết hôn và sinh con trong “thời đại mới” nhằm thúc đẩy tăng dân số trong bối cảnh tỉ lệ sinh ở nước này ngày càng giảm.

 

Trung Quốc thực hiện chính sách một con cứng nhắc từ năm 1980 cho đến năm 2015. Kể từ đó, giới hạn này đã được nâng lên thành ba con. ẢNH: REUTERS
Trung Quốc thực hiện chính sách 1 con từ năm 1980 cho đến năm 2015. Kể từ đó, giới hạn này đã được nâng lên thành 3 con. ẢNH: REUTERS

Ngày 15/5, tờ Global Times đưa tin, Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc sẽ khởi động các dự án khuyến khích phụ nữ kết hôn và sinh con. Dự án này sẽ tập trung vào khuyến khích thanh niên kết hôn, sinh con ở độ tuổi phù hợp, khích lệ các bậc cha mẹ chia sẻ trách nhiệm nuôi con và xử nạn “tiền sính lễ” cao - một trong những nguyên nhân khiến nhiều người ngại kết hôn.

Tiền sính lễ là phong tục lâu đời ở Trung Quốc, trong đó nhà trai phải đưa cho gia đình nhà gái một khoản tiền trước khi kết hôn.

Các thành phố được đưa vào thí điểm trong dự án này là Quảng Châu và Hàm Đan ở tỉnh Hà Bắc. Ngoài ra, vào năm ngoái, Hiệp hội đã triển khai các dự án tại 20 thành phố bao gồm Bắc Kinh.

Phó chủ tịch Hiệp hội Kế hoạch gia đình Trung Quốc Yao Ying  cho biết: “Những khu vực triển khai thí điểm sẽ áp dụng các biện pháp cải tiến và chủ động để hỗ trợ môi trường thân thiện với việc sinh sản, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa Trung Quốc với hỗ trợ từ phát triển dân số chất lượng cao”.

Các dự án này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc triển khai hàng loạt biện pháp khuyến khích người dân sinh con, bao gồm ưu đãi thuế, trợ cấp nhà ở và giáo dục miễn phí hoặc trợ cấp khi sinh con thứ 3. "Xã hội cần hướng dẫn giới trẻ nhiều hơn về khái niệm hôn nhân và sinh con" - nhà nhân khẩu học He Yafu nói.

Năm 2022, TRung Quốc ghi nhận tỷ lệ sinh thấp nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc.
Năm 2022, Trung Quốc ghi nhận tỷ lệ sinh thấp nhất từ trước đến nay 
 

Trung Quốc thực hiện chính sách một con từ năm 1980 cho đến năm 2015. Giới hạn này dần dần được nâng lên và đến nay là mỗi gia đình có thể sinh 3 trẻ.

Năm 2022, Trung Quốc ghi nhận dân số giảm lần đầu tiên kể từ năm 1961. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) mới công bố, tính đến cuối năm ngoái, dân số nước này là 1,41175 tỷ người, giảm so với 1,41260 tỷ người ghi nhận một năm trước đó.

Tỷ lệ sinh trung bình ở Trung Quốc trong năm 2022 là 6,77/1.000 người, giảm so với tỷ lệ 7,52/2021 người ghi nhận 1 năm trước đó. Đây cũng là tỷ lệ sinh thấp nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc.

Lo ngại sự sụt giảm dân số lần đầu tiên trong 6 thập kỷ và tình trạng già hoá nhanh chóng của Trung Quốc đã khiến các đại biểu tại Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn Trung Quốc đưa ra đề xuất mới. Theo đó, phụ nữ độc thân cũng có thể tiếp cận các phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và đông lạnh trứng nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh tại nước này.

Nhiều phụ nữ đã trì hoãn việc sinh thêm con do chi phí chăm sóc con cái quá cao và ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ.

Thảo Nguyễn (theo Reuters)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI