Trì hoãn đăng ký kết hôn vì… chính sách

26/12/2025 - 12:20

PNO - Ở một số quốc gia châu Á, các cặp đôi tổ chức đám cưới, dọn về chung sống nhưng không đăng ký kết hôn.

Một gia đình tham dự sự kiện nhận nhà ở giá rẻ tại Incheon, Hàn Quốc vào tháng 7/2025 - Nguồn ảnh: Yonhap
Một gia đình tham dự sự kiện nhận nhà ở giá rẻ tại Incheon, Hàn Quốc vào tháng 7/2025 - Nguồn ảnh: Yonhap


Tại Hàn Quốc, tính đến năm 2024, khoảng 20% các cặp đôi mới cưới đã trì hoãn đăng ký kết hôn hơn 1 năm. Nguyên nhân sâu xa nằm ở bài toán bất động sản và các khoản vay ưu đãi. Chính sách tài chính hiện tại thường ưu ái người độc thân có thu nhập dưới ngưỡng nhất định. Nhưng khi 2 người gộp lại trên giấy tờ thì tổng thu nhập của họ thường vượt mức để được tiếp cận các gói vay mua nhà ưu đãi hoặc thuê nhà xã hội. Tờ giấy đăng ký kết hôn trở thành rào cản, khiến giấc mơ an cư trở nên xa vời.

Tại Nhật Bản, rào cản lại đến từ quy định về định danh khi gần 30% các cặp đôi sống chung nhưng không kết hôn chỉ vì 1 trong 2 người không muốn đổi họ. Pháp luật hiện hành chưa cho phép vợ chồng dùng họ riêng đang khiến nhiều người e ngại. Họ chấp nhận thiệt thòi về quyền giảm trừ gia cảnh hay thừa kế để giữ lại tên họ cha sinh mẹ đẻ, đồng thời chờ đợi những thay đổi cởi mở hơn từ hệ thống pháp luật.

Tại Trung Quốc, sau khi nhận thấy những rào cản về hành chính và kinh tế đang làm giảm tỉ lệ kết hôn, chính phủ gần đây đã sửa đổi quy định, cho phép đăng ký kết hôn chỉ với căn cước công dân và tuyên bố tình trạng độc thân mà không cần sổ hộ khẩu. Bên cạnh đó, các gói trợ cấp tiền mặt và tăng ngày nghỉ phép hưởng lương cho cặp đôi mới cưới cũng được triển khai nhằm khuyến khích giới trẻ yên tâm xây dựng gia đình.

Thực tế cho thấy, thay vì để thủ tục hành chính vô tình trở thành rào cản, chính phủ cần có những điều chỉnh thiết thực về tín dụng, thuế và hộ tịch để tờ đăng ký kết hôn thực sự là sự khởi đầu mới cho hạnh phúc bền vững.

Ngọc Hạ (theo Korea Herald, China Daily,
Tân Hoa Xã, Japan Times, Nikkei Asia
)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI