Trèo cây hái nhãn, 3 cháu bé thương vong do ong vò vẽ đốt

12/08/2021 - 19:03

PNO - Chiều 12/8, một lãnh đạo UBND huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên - Huế) cho biết, trên địa bàn huyện vừa có 3 cháu bé bị đàn ong vò vẽ đốt, trong đó có 1 cháu đã tử vong.

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện A Lưới (áo trắng) đến thăm hỏi gai đình cháu bé tử vong
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện A Lưới (áo trắng) - đến thăm hỏi gia đình có cháu bé tử vong

Trước đó, vào ngày 11/8, tại thôn Ra Lộc - A Sóc, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, 3 cháu bé này trèo hái nhãn thì vô tình đụng phải một tổ ong vò vẽ và bị ong đốt. Các cháu đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, tuy nhiên, một bé gái 6 tuổi đã không qua khỏi. Hai cháu còn lại vẫn đang được điều trị. Tuy nhiên danh tính 3 cháu bé chưa được tiết lộ.

Trong sáng 12/8, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) cùng đại diện Phòng LĐ-TB&XH và các ban ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với sự mất mát của gia đình có cháu bé bị tử vong.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI