TPHCM không ngủ quên trên chiến thắng sau khi đã chữa khỏi cho 3 người bị COVID-19

25/02/2020 - 19:09

PNO - TPHCM sẽ sẵn sàng huy động thêm 1.000 giường tại các bệnh viện khi dịch bệnh tăng cao. Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM kiến nghị tạm dừng cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài đến từ vùng dịch của Hàn Quốc.

Chiều 25/2, tại buổi họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TPHCM, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM – Trưởng Ban chỉ đạo, nhận định thành phố không ngủ quên trên chiến thắng sau khi đã chữa khỏi cho 3 người bị COVID-19. Thời gian tới sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống nghiêm ngặt hơn nữa.

Sẽ mở rộng khu cách ly tập trung, sẵn sàng thêm 1.000 giường

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM đưa ra phương án mở rộng các khu cách ly tập trung để không rơi vào tình trạng quá tải. Hiện tại, Bệnh viện dã chiến tại huyện Củ Chi có 300 giường. Ngay trong tuần này sẽ hình thành thêm 200 giường tại huyện Nhà Bè. Ngoài ra, sẵn sàng huy động thêm 1.000 giường bệnh tại một số bệnh viện mới khi dịch bệnh tăng cao.

Bệnh viện Dã chiến tại huyện Củ Chi, TP.HCM
Bệnh viện dã chiến tại huyện Củ Chi, TPHCM với quy mô 300 giường hiện đang hoạt động

Trong khi đó, các cơ sở cách ly tập trung tại 24 quận huyện đã hình thành với quy mô hơn 200 phòng cách ly, có khả năng thu nhận hơn 650 người. Ngoài ra, các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng có các khu cách ly tập trung.

47 bệnh viện của thành phố và 4 bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM cũng hình thành các khu cách ly tập trung, có thể thu dung điều trị các trường hợp nhiễm COVID-19 với quy mô 679 giường.  

Hiện TPHCM đã thực hiện giám sát phát hiện ca bệnh, ca nghi ngờ tại cửa khẩu. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế phối hợp với công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất rà soát người nhập cảnh, người đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh thành Trung Quốc; đi qua 2 vùng dịch của Hàn Quốc. TPHCM sẽ mở rộng giám sát thân nhiệt hành khách tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất và ga đường sắt Sài Gòn, cảng biển; rà soát người đến từ hoặc đi qua vùng dịch của tỉnh Vĩnh Phúc.

Hơn 4.600 người Hàn Quốc được cấp phép lao động tại TPHCM

Tại buổi họp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM đưa ra kiến nghị dừng cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài đến từ vùng dịch ở Hàn Quốc (tỉnh Daegu và Gyeongsang). Với người lao động quốc tịch Hàn Quốc đã được cấp giấy phép lao động, khi vào Việt Nam, phải qua kiểm tra dịch tễ trước khi được cho nhập cảnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP.HCM chiều 25/2
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TPHCM chiều 25/2

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, tính đến 17 giờ ngày 24/2/2020, Thành phố đã cấp giấy phép cho 4.626 người Hàn Quốc, 2.399 người Trung Quốc và 3.672 người Nhật Bản được lao động tại TPHCM.

Trong khi đó, số lao động trên địa bàn TPHCM đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan là 40.496 người.

TPHCM công bố kết quả khảo sát 142 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về thời điểm học sinh, sinh viên đi học lại. Theo đó, 43,3% cơ sở giáo dục đề xuất thời điểm đi học lại từ ngày 2/3/2020; 29,2% cơ sở đề xuất thời điểm 16/3/2020; 27,5% cơ sở đề xuất đi học vào 1/4/2020. Có 87,5% cơ sở giáo dục đề xuất đeo khẩu trang khi đi học lại; 12,5% đề xuất không đeo khẩu trang khi đi học lại. TPHCM xác định có 859 học sinh, sinh viên đã đi qua vùng dịch. 

Hiếu Nguyễn

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI