TPHCM đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, triển khai kế hoạch phục hồi kinh tế sau 30/9

24/09/2021 - 18:09

PNO - TPHCM cũng đang tập trung chỉ đạo hoàn thành các chiến lược cho giai đoạn bình thường mới, triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP sau ngày 30/9.

Ngày 24/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM có báo cáo về tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP. Cụ thể, về kết quả xét nghiệm, TP đang tiếp tục triển khai xét nghiệm trên địa bàn đến 30/9; tập trung xét nghiệm địa bàn có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để bóc tách ngay nguồn lây nhiễm.

Kết quả trong ngày 21 và 22/9, TPHCM đã lấy gần 593.000 mẫu vùng xanh, có 1.152 người dương tính; gần 155.000 mẫu vùng cận xanh, có 592 dương tính; hơn 185.000 mẫu vùng vàng, có 934 dương tính; hơn 199.000 mẫu vùng cam, có 1.284 dương tính và gần 493.000 mẫu vùng đỏ với 4.540 dương tính.

Qua xét nghiệm
TPHCM đã tập trung xét nghiệm địa bàn có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để bóc tách nguồn lây nhiễm 

TPHCM đã tiêm được gần 9 triệu liều vắc xin, trong đó có 6,7 triệu mũi 1 và hơn 2,2 triệu mũi 2. Từ ngày 23/8 đến nay, TP tiêm được 3,5 triệu liều vắc xin.

TP hiện đang điều trị cho gần 41.000 bệnh nhân. Từ ngày 1/1 đến nay đã có gần 177.000 người được xuất viện và 13.809 ca tử vong. Số người tử vong đã giảm liên tục, một tuần trở lại đây, số tử vong dưới 200 người/ngày, trung bình 175 người/ngày.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM, thời gian tới, TP sẽ tiếp tục các biện pháp xã hội, đồng thời khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả kiểm soát dịch của các quận huyện và TP. Thủ Đức.

Với các địa bàn đã kiểm soát được dịch, TPHCM sẽ thí điểm nới giãn cách từng bước an toàn như người dân đi chợ 1 lần/tuần; triển khai thẻ xanh COVID gắn mã QR cá nhân; cho phép một số lĩnh vực được hoạt động dựa trên Bộ tiêu chí an toàn...

Cùng với đó, TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường xét nghiệm, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, khẩn trương triển khai gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn do COVID-19.

TPHCM cũng đang tập trung chỉ đạo hoàn thành các chiến lược cho giai đoạn bình thường mới, triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP sau ngày 30/9.

Để nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh và từng bước mở cửa kinh tế, TPHCM kiến nghị Chính phủ quan tâm phân bổ kịp thời và đầy đủ vắc xin, thuốc điều trị COVID-19.

TPHCM cũng đã chủ động làm việc với các tỉnh thành lân cận để thống nhất một số nội dung mở cửa lại kinh tế và phòng chống dịch như lưu thông giữa các tỉnh, qua đó kiến nghị Chính phủ ban hành quy chế phối hợp giữa các địa phương trong việc mở cửa lại nền kinh tế và phòng chống dịch.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI