TP. Quảng Ngãi ngập lịch sử, đại biểu "truy" trách nhiệm lãnh đạo sở

09/12/2021 - 20:09

PNO - Cuối tháng 10, TP. Quảng Ngãi ngập lụt kỷ lục, khiến nhiều người dân quan tâm, đại biểu HĐND Quảng Ngãi "truy" trách nhiệm lãnh đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan.

Tại phiên trả lời chất vấn kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, chiều 9/12, đại biểu Huỳnh Văn Tố (đơn vị TP. Quảng Ngãi) đặt vấn đề, thời gian qua, nhiều vùng ngoại thành và nội thành (TP. Quảng Ngãi) xảy ra ngập sâu, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đại biểu đề nghị ông Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi, làm rõ nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới.

TP Quảng Ngãi ngập sâu trong đợt mưa lich sử cuối tháng 10
TP. Quảng Ngãi ngập sâu trong đợt mưa lịch sử cuối tháng 10

Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi lý giải nguyên nhân, cuối tháng 10/2021 xảy ra 3 đợt mưa, trong đó có 1 đợt mưa lớn kỷ lục vào ngày 23 và 24, trên diện rộng khiến hạ tầng thoát nước hiện có của TP. Quảng Ngãi không đáp ứng nổi. Mưa lớn làm mực nước sông Bầu Giang dâng cao, tràn vào khu vực TP. Quảng Ngãi qua tuyến đường Trường Chinh, thời gian ngập úng cục bộ kéo dài trong nội thành.

Nguyên nhân thứ hai, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật phục vụ thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ. Theo quy hoạch có 3 hồ điều hòa thoát nước, trong đó có 1 hồ còn "nằm trên giấy", ở phía tây khu dân cư Nam Lê Lợi. Nguồn lực chưa đủ để đầu tư và tuyến đê kè sông Bầu Giang chưa cũng được đầu tư để thoát nước.

Hệ thống thoát nước của TP. Quảng Ngãi được xây dựng từ năm 2000, lúc đó chưa lường trước khả năng biến đổi khí hậu. Đầu tư không đồng bộ gây mâu thuẫn trong quá trình kết nối các hệ thống thoát nước với nhau

Hệ thống thoát nước cũ và chưa đồng bộ là một trong những nguyên nhân gây ngập úng trên địa bàn TP.Quảng Ngãi
Hệ thống thoát nước cũ và chưa đồng bộ là một trong những nguyên nhân gây ngập úng trên địa bàn TP. Quảng Ngãi

Thêm vào đó, trách nhiệm của chính quyền địa phương TP. Quảng Ngãi chưa tổ chức nạo vét các tuyến kênh trên địa bàn làm giảm khả năng thoát nước. Hồ điều hòa chưa được duy tu, bảo dưỡng nên dung tích giảm xuống, tác động lớn đến việc thoát nước.

Vị lãnh đạo nêu giải pháp trước mắt: Tập trung duy tu, nạo vét các tuyến kênh, cống, hồ điều hòa hiện hữu; khắc phục 19 điểm ngập trên địa bàn TP. Quảng Ngãi, ở ngã tư Quang Trung giao Phan Đình Phùng; đường Hùng Vương... Dự kiến kinh phí đầu tư từ 70-100 tỷ đồng, đồng thời, rà soát quy hoạch đô thị trung tâm TP. Quảng Ngãi, để kêu gọi đầu tư xây dựng.

Về lâu dài, chính quyền TP. Quảng Ngãi sẽ đánh giá toàn diện, thực hiện lộ trình xây dựng đô thị thông minh, xây dựng nhiều kịch bản ngập; để có dự báo kịp thời cho người dân ứng phó, hạn chế tình trạng ngập lụt trên địa bàn TP. Quảng Ngãi.

Chưa hài lòng với trả lời của Giám đốc Sở Xây dựng, đại biểu Huỳnh Văn Tố đặt thêm câu hỏi về đầu tư, xây dựng phát triển đô thị, đề nghị Giám đốc Sở nêu rõ trách nhiệm của Sở trong quy hoạch, thẩm định, phê duyệt quản lý các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn TP. Quảng Ngãi; đồng thời nêu trách nhiệm của TP. Quảng Ngãi.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho rằng, ngập úng cục bộ là mặt trái của quá trình phát triển đô thị. Các dự án khu dân cư, khu đô thị vẫn đang được triển khai thực hiện nên chưa thể có kết luận, đánh giá chính xác. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Xây dựng và chính quyền TP. Quảng Ngãi đã kiểm tra, rà soát tổng thể đảm bảo phù hợp với các quy hoạch.

Hiện tại, cao độ của các khu dân cư, khu đô thị mới xây dựng sẽ có sự chênh lệch với cao độ tự nhiên của các khu dân cư hiện hữu, nên sau khi hoàn thành các dự án, sẽ có sự kết nối giữa các khu dân cư để giải quyết vấn đề ngập.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thông tin: Đối với vấn đề xử lý ngập úng đô thị, trong kế hoạch đầu tư công và phát triển giai đoạn 2021-2025, bằng nguồn vốn của Trung ương và các nguồn vốn khác, Quảng Ngãi đã chuẩn bị đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước, thoát nước, xử lý nước trên địa bàn TP. Quảng Ngãi. Nhận diện những điểm còn tồn tại, hạn chế của các công trình liên quan đến hạ tầng thoát nước để các cơ quan chức năng khắc phục.

Thanh Vạn 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI