TP.HCM hoàn tất công tác gia cố đê bao, neo đậu tàu thuyền ứng phó bão Tembin

25/12/2017 - 18:44

PNO - Tính đến thời điểm này, ngoài Cần Giờ đang có mưa, gió lớn, tại các địa bàn TP.HCM: Củ Chi, Bình Chánh, Thủ Đức...một số nơi mưa nhẹ. Toàn bộ công tác ứng phó với bão tại TP.HCM đã hoàn tất.

Chiều 25/12/2017, chính quyền huyện Cần Giờ (TP. HCM) đã chuẩn bị xong các phương án sẵn sàng ứng phó khi bão số 16 (Tembin) đổ bộ vào đất liền. Hơn 5.000 người dân đã được sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. 

TP.HCM hoan tat cong tac gia co de bao, neo dau tau thuyen ung pho bao Tembin

Trong đó, riêng xã đảo Thạnh An, chính quyền đã tích cực tuyên truyền vận động chủ động che chắn nhà cửa và tổ chức di dời 3.552 người dân xã Thạnh An và các hộ dân đang sinh sống trong những căn nhà xập xệ, khu vực sạt lở, ven sông không an toàn đen các điểm trường học,trung tâm văn hóa, trụ sở... Trong đó có 477 trẻ em, 346 người già và 606 phụ nữ. 

TP.HCM hoan tat cong tac gia co de bao, neo dau tau thuyen ung pho bao Tembin
Công tác đưa đón người dân từ xã đảo Thạnh An vào đất liền cũng hoàn tất vào buổi chiều ngày 25/12

Tính đến thời điểm này, tại huyện ven biển Cần Giờ (TP.HCM), hơn 1.000 phương tiện đánh bắt cá đã được hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn.

TP.HCM hoan tat cong tac gia co de bao, neo dau tau thuyen ung pho bao Tembin
Việc chăm lo về chỗ ở, hậu cần thực phẩm thức uống, y tế... được chính quyền quan tâm
TP.HCM hoan tat cong tac gia co de bao, neo dau tau thuyen ung pho bao Tembin
TP.HCM hoan tat cong tac gia co de bao, neo dau tau thuyen ung pho bao Tembin

Ngoài ra, công tác hậu cần chăm lo chỗ ăn ở, túc trực y tế... cũng được các ngành hội quan tâm. 

TP.HCM hoan tat cong tac gia co de bao, neo dau tau thuyen ung pho bao Tembin

Riêng các quận huyện còn lại, từ chiều hôm qua, đến sáng hôm nay, tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP.HCM đã lên phương án phòng chống với bão số 16. 

Ghi nhận tại phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức), tính đến 13h cùng ngày các lực lượng tại chỗ như: dân quân tự vệ, công an phường, bảo vệ dân phố,… đã túc trực tại các điểm nóng để kịp thời khi có bão xảy ra.

Nhiều phương án dự phòng cũng đã được chính quyền địa phương lên phương án kỹ lưỡng nhằm giảm thiệt hại đáng kể cho người và tài sản.

Công tác gia cố đê bao, gia cố các mái nhà cấp 3, 4 đã được các địa phương nhanh chống hoàn tất trước 16h cùng ngày.

Tại nhiều tuyến đường có cây cao, nhánh to cũng đã được lực lượng chức năng địa phương lên phương án cắt, tỉa.

Tính đến thời điểm này, ngoài Cần Giờ đang có mưa, gió lớn, tại các địa bàn TP.HCM: Củ Chi, Bình Chánh, Thủ Đức... một số nơi mưa nhẹ. Toàn bộ công tác ứng phó với bão tại TP.HCM đã hoàn tất. 

Hoài An - Duy Quan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI