Tổng thống Trump muốn kẻ khủng bố New York lĩnh án tử hình

02/11/2017 - 11:37

PNO - Tại cuộc họp nội các Nhà Trắng hôm 1/11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông muốn chấm dứt chương trình đa dạng hóa nhập cư, còn gọi là xổ số thị thực, sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố New York.

Chương trình gây tranh cãi này – bắt đầu từ năm 1990 - mỗi năm phân phối khoảng 50.000 visa thẻ xanh cho các nước có tỷ lệ nhập cư thấp vào Mỹ.

Tong thong Trump muon ke khung bo New York linh an tu hinh
Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông muốn chấm dứt chương trình đa dạng hóa nhập cư, còn gọi là xổ số thị thực - Ảnh: CNN

"Hôm nay tôi bắt đầu quá trình chấm dứt chương trình xổ số đa dạng, tôi sẽ yêu cầu Quốc hội khởi sự ngay lập tức để hủy bỏ chương trình này”.

“Chương trình đa dạng hóa nhập cư vào Mỹ được thực hiện dưới tên gọi xổ số đa dạng hay thẻ xanh đa dạng. Tên gọi của chương trình nghe rất hay, nhưng nó không hay và không tốt lành gì, nên chúng ta sẽ chống lại nó”, ông Trump phát biểu.

Ông cho biết nước Mỹ sẽ không áp dụng nhập cư “theo dây chuyền” nữa, mà chuyển sang hệ thống đánh giá thành thích.

Tong thong Trump muon ke khung bo New York linh an tu hinh
Sayfullo Habibullaevic Saipov, kẻ khủng bố nhập cư vào Mỹ theo chương trình xổ số thẻ xanh - Ảnh: ABC News

Tổng thống cho biết, dựa trên thông tin sơ bộ, Sayfullo Habibullaevic Saipov, kẻ tấn công ở New York "là đầu mối chính cho 23 người sẽ nhập cư hoặc có thể nhập cư cùng với y, và điều đó là không thể chấp nhận được”.

Ông Trump kêu nghị mức án tử hình dành cho nghi phạm khủng bố Saipov.

Trong tin nhắn sáng 1/11 trên tài khoản Twitter của mình, ông Trump đổ lỗi cho Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, một nghị sĩ Dân chủ tiểu bang New York, tác giả của chương trình này.

"Một kẻ khủng bố đã nhập cảnh vào nước ta thông qua cái gọi là 'Chương trình Xổ số thị thực đa dạng’, một chương trình có tên rất kêu của ông Chuck Schumer, nhưng tôi muốn dựa trên thành tích của người nhập cư”, ông Trump viết.

Phong Khẩu (Theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI