Tổng thống Iran cảnh báo binh sĩ châu Âu có thể 'gặp nguy hiểm ngay ngày mai'

15/01/2020 - 20:00

PNO - Tổng thống Iran đưa ra lời đe dọa hôm 15/1 sau khi Anh, Pháp và Đức tăng áp lực lên Tehran về thỏa thuận hạt nhân đang chùn bước.

Tổng thống Iran - Hassan Rouhani - mở rộng các mối đe dọa của Iran đối với châu Âu sau khi ba quốc gia kích hoạt “cơ chế giải quyết tranh chấp” của hiệp ước về việc Iran không tuân thủ thỏa thuận.

Ông Rouhani nói: “Hôm nay, lính Mỹ đang gặp nguy hiểm, ngày mai lính châu Âu có thể gặp nguy hiểm”.

Cả châu Âu và Iran đều nói rằng họ muốn cứu thỏa thuận này nhưng Tehran đã dần từ bỏ giới hạn hạt nhân kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi hiệp ước vào năm 2018.

Tổng thống Hassan Rouhani đưa ra lời đe dọa đến các nước châu Âu sau khi Anh, Pháp và Đức tạo sức ép về việc Iran theo đuổi chương trình làm giàu hạt nhân.
Tổng thống Hassan Rouhani đưa ra lời đe dọa đến các nước châu Âu sau khi Anh, Pháp và Đức tạo sức ép về việc Iran theo đuổi chương trình làm giàu hạt nhân.

Ông Rouhani cũng đã từ chối lời kêu gọi của ông Thủ tướng Anh Boris Johnson về một thỏa thuận hạt nhân mới được đàm phán lại. 

Anh, Pháp và Đức đã kích hoạt một cơ chế tranh chấp trong thỏa thuận vào thứ ba 14/1,  mà cuối cùng có thể dẫn đến việc áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab nói với Nghị viện rằng Iran đã bỏ qua một loạt các hạn chế đối với sản xuất hạt nhân của mình: “Mỗi hành động này đều nghiêm trọng. Cùng nhau, giờ đây chúng làm dấy lên mối lo ngại cấp bách về tham vọng hạt nhân của Iran”.

Kể từ khi bỏ thỏa thuận vào tháng 5/2018, Tổng thống Trump đã áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với Iran, làm tê liệt nền kinh tế của nước này.

Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và châu Âu vào năm 2018.
Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và châu Âu vào năm 2018.

Tehran nói rằng họ muốn giữ thỏa thuận nhưng không thể thực hiện vô thời hạn nếu không nhận được bất kỳ lợi ích kinh tế nào như được hứa hẹn.

Iran đã thực hiện một loạt các bước gây sức ép, buộc các cường quốc châu Âu giúp nước này xóa bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Vào ngày 1/7/2019, Tehran cho biết họ đã tăng dự trữ uranium vượt quá giới hạn 300 kg theo thỏa thuận. Một tuần sau, nước Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố vượt quá mức làm giàu uranium của thỏa thuận là 3,67%. Dù vậy con số này thấp hơn nhiều so với yêu cầu vũ khí hạt nhân là hơn 90%.

Tuy nhiên, một khi một quốc gia làm giàu uranium đến khoảng 20%, các nhà khoa học cho biết thời gian cần thiết để đạt 90% giảm còn khoảng một nửa.

Iran đang theo đuổi chương trình hạt nhân riêng, nhưng khẳng định quốc gia không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân.
Iran đang theo đuổi chương trình hạt nhân riêng, nhưng khẳng định quốc gia không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân.

Tehran cho biết họ đã từ bỏ các giới hạn còn lại vào đầu tháng 1/2020 sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ giết chết tướng Qassem Soleimani ở Iraq.

Vào thời điểm thỏa thuận được ký kết, các chuyên gia sợ rằng “thời gian đột phá”  để Iran phát triển vũ khí hạt nhân có thể chỉ khoảng hai tháng. Dù vậy, Iran tiếp tục khẳng định rằng họ không tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

Tấn Vĩ (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI