Tổng thống Brazil: "Phải nới lỏng biện pháp kiểm dịch hoặc nền kinh tế sụp đổ"

08/05/2020 - 08:06

PNO - Tính đến 6g30 ngày 8/5, trên thế giới ghi nhận 268.999 người chết và 3.836.215 ca nhiễm SARS-CoV-2. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tiếp tục cho rằng cần phải nới lỏng các biện pháp kiểm dịch hoặc nền kinh tế nước này có thể bị sụp đổ.

* Sáng 8/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 31.282 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại đây lên 1.254.750. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận thêm 2.504 người chết lên thành 75.543 người.

Tiến sĩ Richard Besser, cựu giám đốc CDC, đã đưa ra cảnh báo về quyết định của Nhà Trắng khi không thực hiện các hướng dẫn CDC mới nhất về việc khi nào các doanh nghiệp có thể bắt đầu mở lại một cách an toàn.

Nhận xét của Besser được đưa ra sau khi chính quyền Donald Trump không tiến hành theo dự thảo dài 17 trang của CDC. Đây là một tài liệu cung cấp các đề xuất chi tiết ngoài các hướng dẫn tái mở cửa kinh tế mà chính phủ đã đưa ra vào tháng 4, bao gồm cho các trường học và nhà thờ. 

Hơn 75 ngàn người chết tại Mỹ.
Hơn 75 ngàn người chết tại Mỹ

Một trong những hệ thống bệnh viện lớn nhất của New York - Northwell Health (điều hành 23 bệnh viện và 800 cơ sở ngoại trú trên toàn tiểu bang) đã ngừng khuyến cáo các bác sĩ sử dụng hydroxychloroquine, một loại thuốc điều trị bệnh sốt rét.

Bác sĩ Thomas McGinn, Phó chủ tịch cấp cao của Northwell Health, cho biết hệ thống bệnh viện bắt đầu khuyến nghị dùng hydroxychloroquine vào cuối tháng 3 đối với những bệnh nhân có mức độ bão hòa oxy trong máu thấp và không có vấn đề về tim hoặc gan. Tuy nhiên, sau khi sử dụng cho bệnh nhân nhiễm virus corona, thuốc không có lợi ích đáng kể nên hệ thống đã quyết định rút lại các khuyến nghị.

*  Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean - Michael Blanquer cho biết, học sinh sẽ dần trở lại các trường học vào thứ hai tới, 11/5, sau gần 2 tháng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cụ thể, mỗi lớp học chỉ giới hạn tối đa 15 học sinh. Học sinh cấp 2 tại khu vực có tốc độ lây lan virus chậm, được phép học lại vào ngày 18/5, trong khi đó các cở sở thuộc vùng phân loại đỏ (virus tiếp tục lưu hành) phải tiếp tục đóng cửa trường học. Ít nhất đến đầu tháng 6, các trường trung học mới có thể tái hoạt động.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire cho biết ông hy vọng 400.000 doanh nghiệp sẽ mở cửa trở lại trong ngày 11/5, khi chính phủ nới lỏng nhiều biện pháp hạn chế, ngoại trừ các địa điểm xã hội như quán cà phê, quán bar và nhà hàng.

Sáng ngày 8/5, Pháp ghi nhận 25.990 người chết cùng 174.917 ca nhiễm SARS-CoV-2. Tốc độ lây lan dịch COVID-19 tại đây dần được khống chế nhưng chính phủ vẫn tỏ ra thận trọng tránh bùng phát dịch đợt 2.

Dịch bệnh tiếp tục lây lan rộng rãi tại Brazil.
Dịch bệnh tiếp tục lây lan rộng rãi tại Brazil

* Cũng trong sáng nay, Brazil xác nhận thêm 7.149 ca nhiễm mới, giảm nhẹ so với ngày 7/5, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 132.367 cùng 9.054 người chết (tăng 518 trường hợp trong 24 giờ qua). Tình hình dịch bệnh ở Brazil diễn biến vô cùng phức tạp khi số ca nhiễm mới và tử vong liên tục tăng mạnh trong nhiều ngày qua.

Mới đây, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và Bộ trưởng Kinh tế Paulo Guedes tiếp tục nói rằng các biện pháp kiểm dịch cần phải được nới lỏng hoặc nền kinh tế nước này có thể sụp đổ. Khuyến nghị này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Brazil chứng kiến sự gia tăng kỷ lục trong các trường hợp nhiễm mới SARS-CoV-2 (hơn 10.500 ca nhiễm).

“Một vấn đề khiến chúng ta ngày càng lo lắng là tình trạng thất nghiệp khi nền kinh tế không còn hoạt động. Chúng ta không thể để tác dụng phụ của cuộc chiến chống lại COVID-19 còn gây hại nhiều hơn chính dịch bệnh này”- ông Bols Bolsonaro nói trong bài phát biểu tại Tòa án Tối cao.

Trước đó, tổng thống Jair Bolsonaro phải đối mặt với những chỉ trích vì hạ thấp mối đe dọa của dịch bệnh, từng nhiều lần kêu gọi chấm dứt các biện pháp kiểm dịch trong nước.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g30 ngày 8/5, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.643 người, 84.414 người nhiễm bệnh và 880 ca nhiễm không có triệu chứng.

* Tính đến 6g30 ngày 8/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 268.999 người và 3.836.215 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI