Tóm gọn băng nhóm lừa đảo giả danh công an

23/11/2015 - 06:34

PNO - Nhóm đối tượng, trong đó có cả người nước ngoài, giả danh công an gọi điện cho người dân chuyển tiền vào tài khoản của chúng đã sa lưới.

Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 3 bắt khẩn cấp 5 đối tượng: Liu Wei Chun (SN 1981, người Đài Loan), Dương Thị Nguyệt (SN 1982, vợ Chun), Nguyễn Văn Mộng (SN 1979), Lê Nguyễn Kiều Xuân (SN 1985), Huỳnh Hoàng Minh (SN 1981, cùng ngụ Bạc Liêu) để làm rõ về hành vi lừa đảo.

Trước đó, vào 8 giờ  ngày 17/11, bà T.T.N (72 tuổi, trú tại Q.3, TP.HCM) nhận được một cuộc điện thoại tự nhận là Minh - Công an Hà Nội, yêu cầu bà N chuyển 1,053 tỉ đồng vào tài khoản do Dương Thị Hương đứng tên để phục vụ điều tra, sau đó sẽ trả lại số tiền này.

Tom gon bang nhom lua dao gia danh cong an 
Nhóm đối tượng lừa đảo sa lưới

Bà N. đã đến Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng thực hiện chuyển 400 triệu đồng vào số tài khoản trên. Sau đó Minh tiếp tục yêu cầu bà T.T.N chuyển thêm 600 triệu đồng còn lại, lúc này bà N. nghi ngờ bị lừa nên đã trình báo công an.

Sau thời gian điều tra, rạng sáng 22/11, Phòng PC46 đồng loạt ập vào các phòng trọ ở quận Tân Phú, huyện Bình Chánh (TP. HCM) và Bạc Liêu tóm gọn băng nhóm nói trên do Nguyệt và Liu Wei Chun cầm đầu.

Được biết Nguyệt và Liu Wei Chun kết hôn với nhau từ năm 2012, sau đó Nguyệt xuất cảnh sang Đài Loan sinh sống. Đến năm 2014, cặp vợ chồng này về lại Việt Nam để tham gia đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Nguyệt tiếp tục móc nối các đối tượng trên cùng tham gia đường dây. Theo chỉ đạo của Nguyệt, các đối tượng Mộng, Xuân và Minh dùng CMND của mình và người thân để lập thẻ ATM tại các ngân hàng.

Trước đó, Phunuonline đã đưa tin về việc công an quận 3 (TP.HCM) phát thông cáo thông báo về việc, 1 số đối tượng giả danh công an để lừa đảo khá nhiều người dân. Theo ghi nhận của công an quận 3, khá nhiều người dân đã bị nhưng băng nhóm giả danh công an lừa đảo với số tiền lớn.

Công an TP HCM thông báo người dân nào từng là nạn nhân của vợ chồng Nguyệt hoặc bị lừa với thủ đoạn tương tự hãy liên hệ: Đội 8 Phòng PC46 tại địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại (08) 38640508 cung cấp thông tin.

Công an quận 3 cũng kêu gọi  người dân khi phát hiện các đối tượng có hành vi tương tự thì nhanh chóng điện thoại đến cơ quan công an nơi gần nhất (công an phường hoặc cảnh sát khu vực) hoặc công an quận 3 theo số 0838392764 để kịp thời phối hợp xử lý.

Oanh Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI