Tội phạm khai thác tình dục trẻ em tăng theo tốc độ phát triển của AI

01/05/2025 - 06:43

PNO - Đầu tháng Ba, Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết đã bắt giữ hơn 400 vụ liên quan đến khai thác tình dục trẻ em bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Điều đó cho thấy thực tế đáng lo ngại về loại tội phạm này.

Tội phạm khai thác tình dục trẻ em đang gia tăng trên toàn cầu - Nguồn ảnh: iStock
Tội phạm khai thác tình dục trẻ em đang gia tăng trên toàn cầu - Nguồn ảnh: iStock

Vào đầu tháng Tư, nền tảng dark web Kidflix, nơi lưu trữ hơn 91.000 video lạm dụng trẻ em và có 1,8 triệu người dùng trên toàn thế giới bị đánh sập. Europol cho biết 79 người đã bị bắt và khoảng 1.400 nghi phạm đã được xác định.

Ngày 22/4, báo cáo của Internet Watch Foundation (IWF) cho thấy hình ảnh bất hợp pháp do AI tạo ra tăng 380% vào năm 2024, phần lớn nhắm vào trẻ em và thuộc diện nghiêm trọng nhất (loại A).

IWF cho biết, những tiến bộ của AI đang được khai thác trong các nội dung bất hợp pháp do những kẻ ấu dâm tạo ra.

“Vào năm 2024, chất lượng video do AI tạo ra đã được cải thiện theo cấp số nhân và mọi loại hình ảnh AI được đánh giá đều có vẻ chân thực hơn. Tỉ lệ lớn nhất trong số những hình ảnh đó là tài liệu loại A - thuật ngữ dùng để chỉ loại nội dung lạm dụng tình dục trẻ em cực đoan nhất, bao gồm hoạt động tình dục xâm nhập hoặc bạo dâm” - IWF cho biết.

“Quy mô của tội phạm này cho thấy vấn đề đã ăn sâu, bén rễ đến mức nào. Nó cho thấy tầm quan trọng của việc phát hiện và xóa bỏ những hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM), phá vỡ các mạng lưới phân phối và truy tố thủ phạm.

Đây không chỉ là vấn đề thực thi pháp luật mà còn là thách thức chung trong việc nâng cao khả năng phòng thủ về mặt đạo đức, pháp lý và công nghệ của chúng ta trước loại tội phạm đang gia tăng nhanh hơn” - tiến sĩ Chew Han Ei - nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính sách, Đại học Quốc gia Singapore - đánh giá.

Một nghiên cứu của Interpol được thực hiện trong thời gian dài cho thấy động lực đằng sau tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em vẫn là “dễ kiếm tiền”.

Theo số liệu của IWF công bố, số lượng trang web lưu trữ hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em vào năm 2024 tăng ở mức kỷ lục với 291.273 báo cáo về hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em trên toàn cầu, tăng 6% so với năm 2023. Phần lớn nạn nhân trong các báo cáo là trẻ em gái.

“Trong những năm tới, AI sẽ còn tiên tiến hơn nữa. Chúng tôi không thể tưởng tượng được tội phạm tình dục kỹ thuật số sẽ trông như thế nào vào thời điểm đó nếu như các chính phủ không nhanh chóng thực hiện những cuộc trấn áp” - trích báo cáo của IWF.

Theo giáo sư Lim Sun Sun - Phó chủ tịch phụ trách quan hệ đối tác và hợp tác tại Đại học Quản lý Singapore - không quốc gia nào có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng này một cách biệt lập. Bản chất xuyên quốc gia của loại tội phạm này chỉ có thể được giải quyết bằng một phản ứng mang tính toàn cầu và được phối hợp chặt chẽ, có các chiến lược thực thi chung mạnh mẽ hơn đối với các nền tảng lưu trữ và phát tán nội dung có hại.

“Không được coi lạm dụng tình dục trẻ em là ít nghiêm trọng. Những clip, video khiêu dâm này có thể do máy tạo ra, nhưng chúng được lưu hành và tiêu thụ với mục đích của con người. Chúng ta nợ những đứa trẻ đang bị đánh cắp sự trong trắng bằng những hình ảnh đau lòng này. Chúng ta cần phải có một phản ứng rõ ràng, thuyết phục và quyết tâm chung” - giáo sư Lim Sun Sun nói thêm.

Trần Trọng (theo CNA, IWF)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI