Nghiên cứu mới tiết lộ nhóm tuổi chờ đợi lâu nhất để được chẩn đoán mắc ung thư

31/05/2025 - 06:42

PNO - Trong khi một số nhóm bệnh nhân được chẩn đoán bệnh ngay lập tức, có một nhóm bệnh nhân khác phải chờ tận 6 năm sau.

Trẻ em mắc khối u xương ở Anh phải chờ đợi lâu hơn để được chẩn đoán ung thư. Ảnh: Getty.
Trẻ em mắc khối u xương ở Anh phải chờ đợi lâu hơn để được chẩn đoán ung thư - Ảnh: Getty

Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng thanh thiếu niên ở Anh mắc khối u xương phải chờ đợi lâu hơn để được chẩn đoán ung thư, trong khi trẻ sơ sinh và những người mắc ung thư thận lại được chẩn đoán nhanh nhất.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nottingham (Anh) đã phân tích dữ liệu từ 2.000 trẻ em được chẩn đoán mắc bệnh ung thư từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2023 và phát hiện ra sự chênh lệch đáng kể về thời gian chẩn đoán tùy thuộc vào loại ung thư. Kết quả được báo cáo trên tạp chí Lancet Regional Health - Europe.

Các chuyên gia cho biết, những phát hiện này có thể giúp cung cấp thông tin cho các quan chức y tế khi họ lập kế hoạch phòng chống ung thư quốc gia cho nước Anh. Chẩn đoán sớm nhất có thể là chìa khóa vì thời gian rất quan trọng.

Việc chẩn đoán chậm trễ có thể gây hậu quả nghiêm trọng vì khối u không được điều trị có thể phát triển lớn hơn và lan rộng khắp cơ thể, đòi hỏi phải điều trị tích cực hơn, áp dụng các liệu pháp chuyên sâu hơn để chữa khỏi và làm giảm khả năng phục hồi của người bệnh.

Một số loại ung thư, bao gồm khối u xương, khối u mô mềm, bệnh tế bào Langerhans và khối u não, có liên quan đến số lần khám bệnh cao hơn trước khi được chẩn đoán.

Trong khi một số trẻ được chẩn đoán vào cùng ngày các triệu chứng của chúng bắt đầu, những trẻ khác phải đợi tới 6 năm. Thời gian chẩn đoán được phát hiện là lâu nhất ở những người từ 15 - 18 tuổi, họ phải chờ trung bình 7-8 tuần trước khi được thông báo mắc ung thư. Và những người mắc bệnh ung thư xương phải chờ trung bình hơn 3 tháng.

Ashley Ball-Gamble - Giám đốc điều hành của CCLG (Hiệp hội Ung thư trẻ em và thanh thiếu niên) - đồng thời là đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết thêm: “Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu lý do tại sao một số nhóm nhất định, như thanh thiếu niên lớn tuổi hoặc những người mắc một số bệnh ung thư như khối u xương và não phải trải qua thời gian chẩn đoán lâu hơn”.

“Bằng cách nhận ra những khác biệt này, chúng tôi hy vọng có thể chẩn đoán nhanh hơn và cải thiện tỉ lệ sống sót cho bệnh nhân”.

Hà Di (theo Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI