10 đứa trẻ được sinh ra từ tinh trùng hiến tặng mắc bệnh ung thư hiếm gặp

24/05/2025 - 17:42

PNO - 10 đứa trẻ trong số 67 em được sinh ra từ tinh trùng hiến tặng của một người đàn ông đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, làm dấy lên những lo ngại ở châu Âu.

Tinh trùng của người đàn ông được sử dụng để thụ thai ít nhất 67 đứa trẻ trên khắp châu Âu
Tinh trùng của người đàn ông được sử dụng để thụ thai ít nhất 67 đứa trẻ trên khắp châu Âu, trong đó có 10 trẻ phát hiện ung thư

Một người đàn ông hiến tinh trùng đã được sử dụng để thụ thai ít nhất 67 trẻ trên khắp châu Âu có một đột biến gây ung thư hiếm gặp, và đến nay đã có 10 trẻ phát triển căn bệnh này.

23 trong số những đứa trẻ được thụ thai từ năm 2008 đến năm 2015 trên 8 quốc gia châu Âu, hiện đã được phát hiện mang biến thể này, trong khi một số đã được chẩn đoán mắc các bệnh ung thư như bệnh bạch cầu và ung thư hạch.

Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về việc sử dụng tinh trùng từ một người hiến tặng duy nhất, và khó khăn trong việc truy tìm các gia đình để thông báo cho họ về vấn đề y tế nghiêm trọng này.

Tin tức được phát hiện sau khi 2 gia đình riêng biệt liên hệ với các phòng khám, vì con cái của họ đã phát triển ung thư có liên quan đến một biến thể di truyền có tên là TP53. Một phân tích của Ngân hàng Tinh trùng Châu Âu xác nhận rằng tinh trùng của một người đàn ông mang đột biến hiếm gây ung thư đã được sử dụng để thụ thai cho những đứa trẻ trên.

Trường hợp này làm dấy lên mối lo ngại về việc thiếu các giới hạn được thống nhất trên toàn thế giới về việc sử dụng tinh trùng của người hiến tặng.

Tiến sĩ Edwige Kasper - nhà sinh vật học tại bệnh viện đại học Rouen ở Pháp, người đã trình bày trường hợp này tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Di truyền học Con người Châu Âu ở Milan - cho biết: "Chúng ta cần có một giới hạn chung ở châu Âu về số ca sinh hoặc số gia đình từ một người hiến tặng. Đây là sự phát tán bất thường của bệnh di truyền. Không phải người đàn ông nào cũng có 75 đứa con trên khắp châu Âu”.

Kasper cho biết: “Tôi đã phân tích biến thể này, và kết quả của các thử nghiệm chức năng đi đến kết luận rằng, biến thể này có thể gây ung thư, và những đứa trẻ được sinh ra từ người hiến tặng này nên được tư vấn di truyền”.

Thảo Nguyễn (theo Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI