Thụy Điển: Bắt nghi phạm đâm xe tải vào đám đông tại Stockholm

07/04/2017 - 22:43

PNO - Theo cảnh sát Thụy Điển, một nghi phạm đã bị bắt sau khi một chiếc xe tải lao vào đám đông mua sắm tại thủ đô Stockholm, làm ít nhất 5 người thiệt mạng.

Hàng trăm người mua hàng chạy trốn, trong khi hàng chục người được cho là đã bị thương, sau khi chiếc xe tải lao qua sáu khu phố, rồi đâm vào nhóm người đứng đợi bên ngoài một trung tâm mua sắm tại Stockholm.

Theo cơ quan chức năng, có ít nhất 5 người thiệt mạng và 8 người bị thương. 

RT cho biết, cảnh sát Thuỵ Điển đã bắt một nghi phạm là tài xế lái xe.

Thủ tướng Thụy Điển, Stefan Lofven, lên tiếng cảnh báo đây có thể là “một cuộc tấn công khủng bố”.

Thuy Dien: Bat nghi pham dam xe tai vao dam dong tai Stockholm
 
Thuy Dien: Bat nghi pham dam xe tai vao dam dong tai Stockholm
 

Truyền thông địa phương báo cáo ba người đàn ông nhảy ra khỏi xe tải và bắt đầu nổ súng.

Thuy Dien: Bat nghi pham dam xe tai vao dam dong tai Stockholm
 

Ngay lập tức, cảnh sát thiết lập rào cản, chặn các phương tiện công cộng và cảnh báo người dân tránh khỏi trung tâm thành phố.

Họ cũng ra lệnh di tản khỏi nhà ga trung tâm gần nơi xảy ra vụ tấn công.

Thuy Dien: Bat nghi pham dam xe tai vao dam dong tai Stockholm
 

Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy chiếc xe tải đâm vào góc của trung tâm mua sắm cao cấp Ahlens rồi bốc cháy.

Thuy Dien: Bat nghi pham dam xe tai vao dam dong tai Stockholm
 

Mội nhân chứng nói với đài truyền hình Thủy Điển SCT: “Chúng tôi đang ở trong cửa hàng thì chiếc xe tải đâm vào một cửa sổ cách đó vài mét. Tôi nghe thấy tiếng vỡ kính và tiếng la hét. Có rất nhiều cảnh sát và mọi người chạy tán loạn khắp nơi”.

Chiếc xe vận chuyển thuộc sở hữu của nhà máy bia Spendrups. Công ty xác nhận chiếc xe bị đánh cắp vào buổi sáng thứ Sáu khi một người đàn ông nhảy vào cabin và lái đi.

Thuy Dien: Bat nghi pham dam xe tai vao dam dong tai Stockholm
 

SVT dẫn lời một nhân chứng chứng kiến ​​chiếc xe tải lao tới cửa hàng bách hoá Åhlens ở Drottninggatan: “Hắn ta đâm vào tám người ở đó, xa hơn là bốn xác người bất động khác”

“Một phụ nữ có con nhỏ đã bị tê liệt hoàn toàn và chỉ đứng yên. Tôi nắm lấy cô ấy cùng một phụ nữ khác rồi chui vào trốn dưới gầm cầu thang”.

Thuy Dien: Bat nghi pham dam xe tai vao dam dong tai Stockholm
Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ một người đàn ông tại hiện trường

Theo nguồn tin tại hiện trường, sau khi chiếc xe tải lao vào đám đông, một người đàn ông mang theo vũ khí đã chạy trốn trước khi cảnh sát tiếp cận.

Vụ việc xảy ra hai tháng sau khi Tổng thống Mỹ, Donald Trump, bị chế giễu vì đề cập đến một cuộc tấn công khủng bố không tồn tại ở Thụy Điển.

Tuy nhiên, những phát biểu của ông Trump vẫn tạo nên một cuộc tranh luận gay gắt về hậu quả của chính sách mở cửa cho người tị nạn từ năm 2015.

Thuy Dien: Bat nghi pham dam xe tai vao dam dong tai Stockholm
 

Sau hai năm, số người xin tị nạn từ Trung Đông, Bắc Phi và Afghanistan đã lên đến 163.000 người.

Mặt khác, trong những năm gần đây, vài trăm người Thụy Điển trẻ tuổi đến Syria để chiến đấu cho ISIS, khiến Thụy Điển trở thành một trong những nơi tuyển quân chính của nhóm Hồi giáo thánh chiến.

Cách đây 7 năm, một người đàn ông gốc Iraq cũng cho phát nổ hai quả bom ở Stockholm, thật may chỉ có kẻ thủ ác thiệt mạng sau vụ tấn công.

Tấn Vĩ (Theo The Guardian, Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI