Thưởng nóng ban chuyên án vụ bắt 40kg cần sa

17/09/2014 - 16:42

PNO - PNO - Sáng 17/9, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức lễ mừng công ban chuyên án (BCA) triệt phá thành công vụ vận chuyển, mua bán 40 bánh cần sa.

edf40wrjww2tblPage:Content
Thuong nong ban chuyen an vu bat 40kg can sa

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Cao đã biểu dương tinh thần đấu tranh và thành tích xuất sắc của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy thuộc BCA đồng thời thưởng BCA 15 triệu đồng.

Dịp này, trung tướng Nguyễn Tiến Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an đã đến biểu dương thành tích BCA và trao số tiền thưởng nóng 10 triệu đồng (ảnh).

Theo thượng tá Võ Thành Kỳ, Trưởng BCA, từ tháng 2/2014, trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện một đường dây buôn cần sa với số lượng lớn từ Lào qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về Huế, sau đó bán cho các “đại lý” các tỉnh miền Trung.

Ngày 6/9, Tô Hữu Huy tập kết tiền để qua Lào “ăn” hàng, lực lượng trinh sát đã bí mật bám theo. Đêm 8/9, Huy mua 40 bánh (40kg) cần sa của một người ở Lào với giá trị khoảng 700 triệu đồng, sau đó giao số ma túy này cho Hồ Đăng Tuấn vận chuyển bằng xe đầu kéo, giấu dưới thạch cao, than, củi… qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về Việt Nam.

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 12/9, Tuấn lái xe chạy vào khu vực nhà máy xi măng Luks, thị xã Hương Trà trả hàng. Huy và bố của mình là ông Tô Hữu Tiến có mặt tại nhà máy xi măng Luks nhận hai bao tải ma túy bỏ vào cốp ôtô rồi chở về thành phố Huế thì bị lực lượng của BCA.

Đây là đường dây buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Thừa Thiên - Huế bị triệt phá. Trước đó, Huy và đồng bọn đã mua bán, vận chuyển trót lọt 60 kg cần sa từ Lào về Việt Nam. Mỗi bánh cần sa, Huy bán sỉ với giá 12 - 15 triệu đồng.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI