Mất việc, bị cô lập trong nhà, gánh nặng gia đình do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm gia tăng áp lực đối với phụ nữ ở Nhật Bản.
Để giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội do mất cân bằng giới tính, một quan chức đề xuất giải pháp mai mối phụ nữ thành thị với đàn ông nông thôn.
Số người chết vì COVID-19 vượt hơn 500.000 là một nỗi đau của người Mỹ.
Nếu vấn đề lớn của năm 2020 là vi-rút SARS-CoV-2 thì vấn đề lớn của năm 2021 là sự bất bình đẳng về vắc-xin ngừa chúng.
Mọi dự đoán cho năm 2021 hoặc xa hơn, vẫn tiếp tục không thoát khỏi sự tác động của COVID-19, vốn đã thay đổi hoàn toàn thế giới hơn một năm qua.
Thời tiết lạnh giá kỷ lục khiến hệ thống đường xá của Texas trở nên tồi tệ, di chuyển khó khăn đã làm cho công việc cấp cứu không thể tiến hành.
Trên toàn cầu, một người bình thường được cho là sống đến tuổi 73, thế nhưng đại dịch đã khiến hơn 1 triệu sinh mạng tử vong sớm.
Đại dịch COVID-19 đã đẩy các nhân viên y tế Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới vào vòng xoáy của một cuộc khủng hoảng tinh thần không dễ giải cứu.
Ngày càng có nhiều phụ nữ Nhật Bản không còn hào hứng với việc chi tiền mua chocolate tặng đồng nghiệp nam giới vào dịp lễ Tình nhân 14/2.
Vì dịch bệnh, các hoạt động kỷ niệm trên toàn cầu sẽ diễn ra lặng lẽ hơn, nhưng vẫn đầy truyền thống và những món ăn siêu ngon như thường lệ.
COVID-19 đã ảnh hưởng đến hy vọng của các sinh viên nghèo nhất thế giới, đặc biệt là trẻ em gái.
Hàng tỷ người phải ở nhà, hàng triệu người ở nước ngoài phải hồi hương trong bối cảnh nhiều quốc gia đóng cửa biên giới để phòng dịch.
Bên ngoài bệnh viện ở Herat, người bán và người mua thận tìm đến nhau. Người nghèo muốn tiền mặt, còn người bệnh nặng cần một cơ quan thay thế.
Đằng sau những cánh cửa phòng ngủ đóng kín là cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở trẻ vị thành niên đang âm thầm diễn ra.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, phụ nữ Trung Quốc ngày càng lao vào các mặt hàng xa xỉ để “khẳng định” bản thân.
Các quốc gia châu Phi đang bị bỏ lại phía sau trong việc tiêm chủng vắc-xin COVID-19, khi những nước giàu có hơn dự trữ vắc-xin cho người dân của họ.
Sự phát triển vắc-xin phòng COVID-19 vượt quá mong đợi của mọi người. Nhưng hiện nay, các bác sĩ có rất ít loại thuốc để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
Các quốc gia giàu bị cáo buộc tích trữ vắc-xin, chủ yếu từ hãng Pfizer-BioNTech và Moderna. Điều đó tạo ra cơ hội cho Ấn Độ, Trung Quốc...
Tình trạng lười kết hôn của các cô gái trẻ Trung Quốc đang khiến các nhà quản trị quốc gia ở đất nước tỷ dân này đứng ngồi không yên.
Các nhà hoạt động tập hợp tại Paris hôm 30/1 để ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga, đòi công lý cho những người phơi nhiễm chất độc da cam.
Ngày càng nhiều phụ nữ châu Á trì hoãn hoặc từ chối việc sinh con. Điều này do nhiều nguyên nhân, mà một trong số đó là đại dịch COVID-19.
Colombia đối mặt với số vụ giết phụ nữ tăng lên một cách đáng báo động. Các nhà hoạt động kêu gọi sự trừng phạt không khoan nhượng với những người này.
Sau cuộc đua nghiên cứu và sản xuất vắc-xin giữa các hãng dược phẩm, đến lượt các quốc gia tranh giành đơn đặt hàng để sớm tiếp cận vắc-xin COVID-19.
Trong khi COVID-19 gây ra hệ lụy đến mọi mặt đời sống của con người thì có nhiều phụ nữ dám nắm bắt cơ hội ngay trong "tâm dịch" để thành công.
Nghiên cứu mới cho thấy, nếu các quốc gia nghèo không thể nhận vắc-xin thì thiệt hại kinh tế sẽ trầm trọng hơn và các quốc gia giàu có phải gánh chịu.
Hành khách đi máy bay hít phải lượng bụi siêu mịn cực cao
Anh phát hiện chủng đậu mùa khỉ mới ở bệnh nhân vừa đi du lịch châu Á
Cảnh báo nguy cơ AI bị biến thành công cụ tạo vũ khí sinh học, gây đại dịch toàn cầu
Cho trẻ có điện thoại thông minh trước 12 tuổi có thể gây ra rủi ro sức khỏe rất lớn
WHO cảnh báo vô sinh là 1 dạng khủng hoảng sức khỏe đang bị bỏ quên