Thành lập Hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân vụ 6 nạn nhân tử vong khi chạy thận

29/05/2017 - 20:57

PNO - Chiều tối ngày 29/5, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình liên quan đến vụ việc hàng loạt bệnh nhân suy thận mạn tính tử vong trong quá trình lọc máu chu kỳ.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê nhận định: “Đây là một tai biến y khoa nghiêm trọng”, do đó Cục đã có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hoà Bình khẩn trương báo cáo UBND tỉnh tập trung và huy động mọi nguồn lực để cứu chữa người bệnh.

Cục Quản lý khám chữa bệnh chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà bình phối hợp tích cực với các chuyên gia của BV Bạch Mai, gồm: Trung tâm chống độc, khoa cấp cứu, Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng, khoa Thận nhân tạo, do Bộ Y tế điều động, để tiếp tục xử trí, cứu chữa cho người bệnh đang cấp cứu. Phối hợp đoàn công tác của Bộ Y tế để trực tiếp chỉ đạo, nhận định, đánh giá tình hình và huy động bổ sung lực lượng chuyên môn, phương tiện cấp cứu trong trường hợp cần thiết.

Thanh lap Hoi dong chuyen mon xac dinh nguyen nhan vu 6 nan nhan tu vong khi chay than
Bệnh nhân đang điều trị tại BV Đa khoa Hòa Bình (ảnh Vietnamnet)

Bên cạnh đó, ông Lương Ngọc Khuê cũng yêu cầu Giám đốc BV báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên chia sẻ với những gia đình có bệnh nhân tử vong, hỗ trợ gia đình tổ chức mai tang.

Để xác định nguyên nhân xảy ra tai biến, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê chỉ đạo thành lập Hội đồng chuyên môn để xác định liệu có sai sót chuyên môn trong vụ việc này. Trong trường hợp xảy ra sai phạm, cần xử lý nghiêm tập thể và cá nhân có liên quan.

Trước đó, như báo Phụ Nữ đã thông tin, trong số 18 bệnh nhân lọc máu tại Khoa thận nhân tạo BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã có 6 người tử vong. Danh tính nạn nhân tử vong gồm: Bùi Văn Huyền (sinh năm 1971) trú tại huyện Cao Phong, Bùi Văn Chính (sinh năm 1967) trú tại huyện Lạc Thuỷ, Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1963) trú tại phường Đồng Tiến, Lê Thị Chung (sinh năm 1959) trú tại phường Tân Hoà, Đinh Thị Thu Hằng (sinh năm 1981) trú tại xã Sủ Ngòi (thành phố Hoà Bình), Quách Thị Phượng (sinh năm 1948) trú tại huyện Lương Sơn.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI