Thần chú bằng thơ tặng mẹ để bảo vệ bé khỏi các bệnh nguy hiểm do vi khuẩn phế cầu

15/12/2020 - 17:24

PNO - Con trẻ luôn hào hứng khi được thỏa thích dạo phố, đến trường khám phá. Thế nhưng, mẹ vẫn cần cẩn trọng vì vi khuẩn phế cầu ẩn nấp trong mọi ngóc ngách, chực chờ gây nên bao bệnh viêm nhiễm cho bé. Những câu thơ sau của Lai Thượng Hưng sẽ là “thần chú” dễ thương mẹ cần nhớ để xây dựng hàng rào đề kháng vững chắc cho bé khỏi sự tấn công của các căn bệnh đáng sợ này.

Sau khi được đăng tải lên trang cá nhân của Lai Thượng Hưng, cư dân mạng xôn xao bởi nét vẽ đáng yêu, giúp nội dung tưởng chừng như “cao siêu” lại cực dễ hiểu. Có thể nói, bộ tranh này chính là “bí kíp” giúp các mẹ tự tin cho bé khám phá thế giới mà không phải lo lắng về vi khuẩn phế cầu khó ưa ẩn nấp mọi nơi. Chúng là tác nhân gây ra rất nhiều bệnh nguy hiểm như viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm trùng máu, viêm màng não.

Các mẹ hãy cùng điểm lại những “câu thần chú” mà mẹ cần nằm lòng từ bộ tranh của Lai Thượng Hưng nhé!

Vi khuẩn phế cầu là một loài vi khuẩn cư trú vùng mũi họng trông có vẻ thường nhưng lại gây ra biết bao bệnh nguy hiểm. Từ viêm tai giữa, viêm màng não, nhiễm trùng máu, viêm phổi… bệnh nào cũng gây nhiều biến chứng và rủi ro cực kỳ cao. Nguy hiểm hơn nữa, viêm phổi do vi khuẩn phế cầu có tỷ lệ tử vong trung bình là 10-20%, thậm chí trên 50% ở trẻ nhỏ.

Những triệu chứng bệnh tưởng chừng như đơn giản, thường gặp như: ho, sốt cao, ớn lạnh, biếng ăn… đều có thể là dấu hiệu bé mắc một trong các bệnh nguy hiểm gây ra bởi vi khuẩn phế cầu. Mẹ đừng chủ quan và luôn luôn để ý quan sát phản ứng của bé nha

Khó chịu vô cùng nếu chẳng may bé bị vi khuẩn phế cầu xâm nhập vào tai và gây ra bệnh viêm tai giữa. Bệnh này có thể phát triển thành viêm tai giữa cấp, tái phát nhiều lần và để lại biến chứng nguy hiểm như: mất thính lực, chậm khả năng ngôn ngữ, rối loạn khả năng ngôn ngữ, khả năng học tập phát triển kém.

Đám vi khuẩn đáng ghét kia nếu xâm nhập vào máu bé còn đáng lo hơn. Tỷ lệ tử vong ở trẻ do nhiễm trùng máu vì phế cầu khuẩn lên đến 20%. Mẹ phải để ý nếu bé có triệu chứng như: Sốt, rét run, đau đầu, đau cơ, ban ngoài da… cần ngay lập tức đến gặp bác sĩ để điều trị kịp thời.

Có ai ngờ vi khuẩn phế cầu còn là nguyên nhân hàng đầu gây viêm màng não do vi khuẩn ở trẻ dưới 5 tuổi. Bộ não được mẹ dày công nuôi dưỡng mà lại viêm nhiễm sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển trí tuệ, uổng hoài bao công sức. Vậy nên mẹ cần nhớ thật kỹ: nếu bé lơ mơ, ngủ gà, bỏ ăn, bỏ bú, nôn ói… cần hành động ngay.

Theo các chuyên gia, viêm phổi là bệnh lý nguy hiểm nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính có gần 1 triệu ca tử vong hàng năm ở trẻ dưới 5 tuổi do viêm phổi, Việt Nam xếp hạng thứ 15 về số trẻ em mắc bệnh về phế cầu trên thế giới. Những triệu chứng mà mẹ nằm lòng để quan sát là bé sốt, ho, khó thở hoặc thở nhanh, đau ngực.

Mỗi trang trong bộ tranh đều xuất hiện những chàng siêu anh hùng xung phong đánh bại vi khuẩn phế cầu, bảo vệ bé yêu. Đó chính là “hàng rào” kháng thể được tạo ra từ việc tiêm ngừa vắc-xin, giúp bé phát triển hệ miễn dịch toàn diện, chẳng ngại bệnh nguy hiểm tấn công. Chỉ một bước đơn giản để có thể bảo vệ tương lai thiên thần nhỏ, mẹ đừng chần chờ mà hãy hành động ngay nhé.

Các bệnh viêm màng não, nhiễm trùng máu, viêm phổi, viêm tai giữa tuy rất nguy hiểm và dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa. Hãy hỏi bác sĩ để bảo vệ con bạn khỏi kẻ xấu đáng gờm này nhé!

Bên cạnh đó, phụ huynh có thể tìm hiểu thêm thông tin và cách phòng ngừa các bệnh lý do phế cầu khuẩn gây ra trên trang 5anhemnhasieu.com.

Hoàng Châu

 

Được tài trợ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI