Tên cướp “đâm loạn xạ thoát thân” nhận án tử hình

23/08/2013 - 17:00

PNO - PNO - Với 3 tội danh “giết người”, “cố ý gây thương tích”, “cướp giật tài sản”, Cao Trung Lập đã phải lĩnh án tử hình.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ngày 23/8, tại Trung tâm Sinh hoạt Thanh niên phường 11, quận Tân Bình, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Cao Trung Lập (SN 1984, thường trú quận Bình Tân) về 3 tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và giết người.

Ten cuop “dam loan xa thoat than” nhan an tu hinh

Bị cáo Lập trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 15 ngày 17/9/2012, Lập chạy xe máy trên đường Cộng Hòa, thấy giỏ xách (bên trong đựng laptop) của anh Hoàng Ngọc Tri (SN 1990) để phía trước, nên đã giật chiếc túi rồi tăng ga bỏ chạy. Lúc này, anh Tri liền đuổi theo tên cướp.

Khi đến giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, Lập bị tông ngã, nên đã rút dao đâm 1 nhát vào anh Tri, dù được đưa đi cấp cứu, nhưng Tri đã tử vong sau đó.

Lúc này, đại úy Võ Sỹ Hoàng, thuộc đội điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Phú, anh Cao Văn Thuận và một người tên Bình đã cùng đuổi theo tên cướp. Trong quá trình truy đuổi, anh Hoàng và anh Bình bị Lập đâm trúng, anh Hoàng bị thương tích với tỷ lệ 18 %, anh Bình bị thương tích 2 %.

Ten cuop “dam loan xa thoat than” nhan an tu hinh

Hiện trường vụ án do Lập gây ra ngày 17/9/2012

Ten cuop “dam loan xa thoat than” nhan an tu hinh

Tên Lập lúc vừa bị bắt

Sau đó, anh Thuận tiếp tục đuổi theo tên cướp.

Trên đường thoát thân, Lập gặp anh Trần Văn Nam đang đậu xe gần đó liền yêu cầu anh Nam chở đi trốn. Do không đồng ý nên anh Nam bị Lập đâm một nhát vào tay rồi bỏ chạy.

Đến trụ sở Công ty HITECO, Lập thấy xe mô tô hiệu Airblade của anh Hồ Anh Tuấn trước cửa, trên ổ cắm vẫn còn chìa khóa nên lên xe bỏ chạy. Anh Tuấn tri hô, cùng lúc anh Thuận đuổi theo kịp, dùng xe mô tô tông thẳng vào Lập. Người dân xung quanh cùng lao đến hỗ trợ khống chế, bắt giữ được Lập.

Theo hồ sơ, bị cáo Cao Trung Lập từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản với mức án tổng cộng 7 năm 6 tháng tù giam.

Với ba tội danh “giết người”, “cố ý gây thương tích”, “cướp giật tài sản”, nhận định hành vi của Lập là nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng, cộng với nhiều tình tiết tăng nặng, HĐXX đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Lập.

Ngọc Thúy - Nguyễn Khiết

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI