ĐH Quốc gia TPHCM trao quyết định bổ nhiệm 6 hiệu trưởng, 19 phó hiệu trưởng và viện trưởng

05/06/2026 - 16:41

PNO - ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm 6 hiệu trưởng, một viện trưởng và hàng chục hiệu phó thuộc các trường thành viên.

Chiều 5/6, ĐH Quốc gia TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ đối với 25 nhân sự chủ chốt tại các trường đại học (ĐH) thành viên và đơn vị trực thuộc. Đợt kiện toàn nhân sự diễn ra trong bối cảnh hệ thống giáo dục ĐH đang đứng trước những yêu cầu mới về tự chủ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong số các nhân sự được trao quyết định lần này có 6 hiệu trưởng các trường ĐH thành viên, một viện trưởng cùng nhiều phó hiệu trưởng. Phần lớn là những nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục đã có nhiều năm gắn bó với hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM.

Ở nhóm hiệu trưởng, nhiều gương mặt tiếp tục được tín nhiệm giao trọng trách dẫn dắt các đơn vị. Trong đó, giáo sư, tiến sĩ Mai Thanh Phong tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa; phó giáo sư, tiến sĩ Trần Lê Quan tiếp tục là Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên; giáo sư, tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan tiếp tục giữ cương vị Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn; giáo sư, tiến sĩ Phan Bách Thắng tiếp tục làm Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học sức khỏe.

Bên cạnh đó, ĐH Quốc gia TPHCM cũng bổ nhiệm các hiệu trưởng mới tại một số đơn vị: phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin từ ngày 1/6. Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Thăng được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế nhiệm kỳ 5 năm.

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM trao quyết định bổ nhiệm cho tiến sĩ Phan Bách Thắng
Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM - trao quyết định bổ nhiệm cho tiến sĩ Phan Bách Thắng (thứ 3 từ trái qua) cùng các phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học sức khỏe - Ảnh: VNUHCM

Đáng chú ý, trong số các lãnh đạo được tái bổ nhiệm, giáo sư, tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan tiếp tục là nữ hiệu trưởng duy nhất trong hệ thống các trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM. Bà cũng là nữ hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, nơi bà đã đảm nhiệm vai trò người đứng đầu từ năm 2018.

Ngoài các trường ĐH thành viên, ĐH Quốc gia TPHCM cũng điều động phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân đến công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn và bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng đơn vị này.

Cùng với việc bổ nhiệm và tái bổ nhiệm các hiệu trưởng, ĐH Quốc gia TPHCM cũng kiện toàn đội ngũ phó hiệu trưởng tại các trường thành viên. Cụ thể, Trường ĐH Bách khoa có 4 phó hiệu trưởng được bổ nhiệm đợt này, gồm: giáo sư, tiến sĩ Lê Minh Phương; phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Trần Vũ; giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Kỳ Phương Hạ và phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thiên Phúc.

Giáo sư, tiến sĩ Mai Thanh Phong (thứ 3 từ trái qua) được bổ nhiệm làm hiệu trưởng cùng 4 phó hiệu trưởng của Trường ĐH Bách khoa đợt này - Ảnh: NVUHCM
Giáo sư, tiến sĩ Mai Thanh Phong (thứ 3 từ trái qua) được bổ nhiệm làm hiệu trưởng cùng 4 phó hiệu trưởng của Trường ĐH Bách khoa đợt này - Ảnh: VNUHCM

Trường ĐH Khoa học tự nhiên có 3 phó hiệu trưởng, gồm: phó giáo sư, tiến sĩ Trần Minh Triết; giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân và thạc sĩ Văn Chí Nam.

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn có các phó hiệu trưởng là: phó giáo sư, tiến sĩ Lưu Văn Quyết; tiến sĩ Lê Hoàng Dũng và tiến sĩ Phan Thanh Định.

Trường ĐH Công nghệ thông tin có các phó hiệu trưởng, gồm: phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Đức Lung và phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Lưu Thùy Ngân.

Trường ĐH Quốc tế có hai phó hiệu trưởng là phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Đức Anh Vũ và giáo sư, tiến sĩ Phạm Văn Hùng.

Trường ĐH Khoa học sức khỏe có ba phó hiệu trưởng gồm: thạc sĩ Nguyễn Hoàng Dũng; phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Anh Vũ Thụy và phó giáo sư, tiến sĩ Võ Thành Toàn.

Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM - cho rằng, đây không chỉ là dịp công bố các quyết định về nhân sự mà còn là thời điểm nhìn lại vai trò của đội ngũ lãnh đạo trong một giai đoạn phát triển mới của hệ thống.

Theo bà, giáo dục ĐH, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Điều đó mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với đội ngũ lãnh đạo các cơ sở giáo dục ĐH.

“Cơ hội rất lớn, nhưng cơ hội sẽ không tự biến thành kết quả nếu người đứng đầu không đủ quyết tâm, không đủ năng lực tổ chức và không đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm”, bà Mai nhấn mạnh.

Người đứng đầu ĐH Quốc gia TPHCM cũng cho rằng sự phát triển trong giai đoạn tới đòi hỏi tinh thần đoàn kết giữa các trường thành viên, giữa các đơn vị chức năng cũng như trong nội bộ từng trường. Đây sẽ là nền tảng để toàn hệ thống phát huy sức mạnh chung trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI