Tang lễ thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được thực hiện theo nghi thức “tâm tang”

22/01/2022 - 12:08

PNO - Sáng 22/1, nhiều người dân, phật tử đã đến viếng chùa Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP. Huế) sau khi thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch.

 

Nghe tin sư ông qua đời, sáng nay người dân cố đô Huế đã tìm về tổ đình Từ Hiếu nhất tâm đảnh lễ viếng thiền sư Nhất Hạnh
Nghe tin sư ông qua đời, sáng nay người dân cố đô Huế đã tìm về tổ đình Từ Hiếu nhất tâm đảnh lễ viếng thiền sư Thích Nhất Hạnh
Mọi việc đang diễn rất khẩn trương
       Việc chuẩn bị cho lễ tang đang diễn ra hết sức khẩn trương
Tại khu vực chánh điện chùa Từ Hiếu có nhiều phật tư cùng các thầy tham gia docnj dẹp vệ sinh sân chùa, vườn chùa
Tại khu vực gần chánh điện chùa Từ Hiếu có nhiều phật tử cùng các thầy tham gia dọn dẹp vệ sinh sân chùa, vườn chùa
Các phật tử trong chùa đang chuẩn bị cho tang lễ thiền sư
Các phật tử trong chùa đang chuẩn bị cho tang lễ thiền sư Thích Nhất Hạnh
Anh Võ Thạnh người dân ở xã Hải Dương cho biết, nghe tin thiền sư qua đời,  từ sáng sớm đã đến chùa, chùa để cúi đầu trước sư ông, sư ông ra đi nhưng đã để lại cho trần gian những giá trị không thể nào kể hết
Anh Võ Thạnh, người dân ở xã Hải Dương TP. Huế cho biết, nghe tin thiền sư qua đời, từ sáng sớm anh đã đến chùa để cúi đầu trước sư ông. Sư ông ra đi nhưng đã để lại cho trần gian những giá trị không thể nào kể hết
Ở phía Thất Lắng Nghe nơi thiền sư Nhất Hạnh ở cuối đời luôn có sự túc trực của các đệ tử của sư ông
Ở phía Thất Lắng Nghe, nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh ở những ngày cuối đời luôn có sự túc trực của các đệ tử của sư ông
Sau lễ nhập kim quan, tang lễ sẽ kéo dài trong 7 ngày theo hình thức của một khóa tu im lặng. 'Trong suốt thời gian đó, kính xin quý vị đến thăm viếng cùng thực tập chung với chúng tôi – tâm niệm cúng dường – để cho toàn bộ tang Lễ Tâm Tang được diễn ra trong sự im lặng, trang nghiêm, thanh tịnh, tĩnh lặng và nhẹ nhàng'- theo Làng Mai.
Sau lễ nhập kim quan thiền sư Thích Nhất Hạnh, tang lễ sẽ kéo dài trong 7 ngày theo hình thức của một khóa tu im lặng. "Trong suốt thời gian đó, kính xin quý vị đến thăm viếng cùng thực tập chung với chúng tôi – tâm niệm cúng dường – để cho toàn bộ Lễ Tâm Tang được diễn ra trong sự im lặng, trang nghiêm, thanh tịnh, tĩnh lặng và nhẹ nhàng" - theo Làng Mai.
Theo đó, Lễ Nhập kim quan thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ diễn ra vào lúc 8h sáng ngày 23/1 (21 tháng 12 âm lịch) và Lễ Trà Tỳ vào lúc 7h ngày 29/1 (27 tháng 12 âm lịch).
Theo đó, Lễ Nhập kim quan thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ diễn ra vào lúc 8g sáng ngày 23/1 (21 tháng 12 âm lịch) và Lễ Trà Tỳ vào lúc 7g ngày 29/1 (27 tháng 12 âm lịch).
Tang lễ sẽ kéo dài trong 7 ngày theo hình thức của một khóa tu im lặng.
Tang lễ sẽ kéo dài trong 7 ngày theo hình thức của một khóa tu im lặng.
Đặc biệt Nhà chùa sẽ thực hiện lễ tang đơn giản, không có ban tổ chức tang lê, không nhận hoa phúng điếu theo đúng di nguyện của Thiền sư  Nhất Hạnh lúc còn sống
Đặc biệt nhà chùa sẽ thực hiện lễ tang đơn giản nhất có thể theo đúng di nguyện của thiền sư Thích Nhất Hạnh lúc còn sống
Tang lễ của ngài được Đạo tràng và môn đồ pháp quyến tổ chức tại Tổ đình Từ Hiếu.
Tang lễ của ngài được Đạo tràng và môn đồ pháp quyến tổ chức tại Tổ đình Từ Hiếu
Trong suốt thời gian đó, người dân đến thăm viếng cùng thực tập tâm niệm cúng dường để cho toàn bộ tang Lễ Tâm Tang được diễn ra trong sự im lặng, trang nghiêm, thanh tịnh, tĩnh lặng và nhẹ nhàng.
Trong suốt thời gian đó, người dân đến thăm viếng cùng thực tập tâm niệm cúng dường để cho toàn bộ Lễ Tâm Tang được diễn ra trong sự im lặng, trang nghiêm, thanh tịnh, tĩnh lặng và nhẹ nhàng.
Thượng tọa Thích Từ Đạo, giám tự chùa Từ Hiếu cho biết,Thể theo di nguyện của thiền sư Nhất Hạnh lúc còn sống, Trang lễ của sư ông sẽ diễn ra tối giản, nội bộ trong tổ đình Từ Hiếu, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền hướng dẫn phật tử khi đến viếng đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Lẫ tang được thực hiện theo nghi thực Tâm tang. Không có ban tổ chức tang lễ, không nhận vòng hoa, phúng điếu, chủ yếu nội bộ. Theo di nguyện của sư ông thi thể Thiền sư Nhất Hạnh sau khi di quan đến Công viên nghĩa  trang  vườn Địa đàng xã Thủy Bằng TP. Huế sẽ thực hiện nghi thức hỏa táng, phần tro cốt của thiền sư Nhất Hạnh sẽ được đưa về thờ tự tại tổ đình Từ Hiếu
Trao đổi với PV Báo Phụ Nữ TPHCM, Thượng tọa Thích Từ Đạo, giám tự chùa Từ Hiếu cho biết:  "Thể theo di nguyện của thiền sư Thích Nhất Hạnh lúc còn sống, tang lễ của sư ông sẽ diễn ra tối giản. Chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền hướng dẫn phật tử khi đến viếng đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Lễ tang được thực hiện theo nghi thức Tâm tang. Không có ban tổ chức tang lễ, không nhận vòng hoa, phúng điếu, chủ yếu làm nội bộ. Theo di nguyện của sư ông, thi thể thiền sư Thích Nhất Hạnh sau khi di quan đến Công viên nghĩa trang vườn Địa đàng tại xã Thủy Bằng TP. Huế, tại đây sẽ thực hiện nghi thức hỏa táng, phần tro cốt của thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được đưa về thờ tự tại tổ đình Từ Hiếu"
Clip: Người dân, phật tử đến chùa Từ Hiếu cùng quý thầy chuẩn bị lễ tang thiền sư Nhất Hạnh

 Thuận Hóa

 
TIN MỚI