Tăng án đối với kẻ khiến ông Huỳnh Văn Nén bị tù oan

14/09/2018 - 13:55

PNO - Khiến ông Huỳnh Văn Nén đi tù oan 17 năm, Nguyễn Thọ bị tòa phúc thẩm tăng án từ 20 lên tù chung thân về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 14/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thọ (42 tuổi) về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, TAND tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm đã tuyên phạt Thọ mức án 20 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù tội “Cướp tài sản”. Không đồng ý bản án, Thọ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Gia đình bị hại kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm tuyên bị cáo mức án tử hình.

Tang an doi voi ke khien ong Huynh Van Nen bi tu oan
Huỳnh Văn Thọ tại tòa

Theo bản án sơ thẩm, ngày 23/5/1998, Thọ và Hồ Thanh Việt (ngụ cùng địa phương) ngồi nhậu với nhau. Đến tối, cả hai bàn nhau đi cướp dây chuyền của con gái bà Lê Thị Bông sống cùng thôn.

Rạng sáng hôm sau, Thọ và Việt đang cạy tủ để lấy đồ thì bị bà Bông nhìn thấy. Cả hai đã khống chế bà Bông và dùng dây mang theo siết cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, Thọ và Việt lột lấy nhẫn vàng trên tay bà Bông rồi kể lại sự việc với Thành. Tuy nhiên, Thành sau đó dính vào một vụ án khác và bị phạt giam 18 tháng tù.

Trong thời gian thụ án, Thành nghe tin ông Nén bị bắt vì giết bà Bông. Biết ông Nén bị oan, Thành đã tố cáo Thọ và Việt đến các cơ quan có thẩm quyền nhưng không được xem xét. Ông Nén bị đưa ra xét xử và bị tuyên phạt tù chung thân. 

Về phần Thọ, sau khi gây án ông ta lẩn trốn sang Campuchia thay tên đổi họ, sau đó trôi dạt khắp các tỉnh miền Tây. Tới ngày 10/10/2015, Thọ ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hơn 10 ngày sau, ông Huỳnh Văn Nén - người bị kết án oan chung thân vì bị cáo buộc sát hại bà Bông - được tại ngoại sau 17 năm thụ án. Hai tháng sau, ông Nén chính thức được đình chỉ bị can và minh oan.

Tại phiên tòa hôm nay, sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Thọ là đặc biệt nghiêm trọng nên quyết định sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo mức án chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù tội "Cướp tài sản".  

Thiên Phú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI