Ngày 2/9, Bộ Y tế thông tin, sau một thời gian điều trị, bệnh nhân 764 tử vong do các biến chứng của bệnh nền nặng.
Cục Quản lý Dược đã cấp phép nhập khẩu thuốc Botulism Antitoxin để điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm hiếm gặp tại Bệnh viện Bạch Mai.
Sau khi sốt 5 ngày, bệnh nhân tự mua thuốc về nhà uống nhưng không khỏi, bệnh sốt xuất huyết tiếp tục nặng lên, dẫn tới tử vong.
Ngày xuất viện cũng là ngày anh N.V.Đ. (37 tuổi, Hà Nội) - ca ghép phổi hiếm gặp tại Việt Nam, hạnh phúc bế trên tay con trai kháu khỉnh mới sinh.
Bệnh nhân 812 - nhân viên giao bánh pizza đã khỏi bệnh COVID-19 sau thời gian điều trị, từng phải thở máy vì tổn thương phổi nặng tới 70%.
Sau 7 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, chiều 1/9, bệnh nhân thứ 833 và 861 ở Quảng Trị được ra viện, về cách ly tại nhà.
Sau 2 ca bệnh nặng đầu tiên, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã tiếp nhận thêm hơn chục ca bệnh tới khám sau khi ăn pate Minh Chay.
Bệnh nhân 416 là trường hợp đầu tiên tại Đà Nẵng mắc COVID-19 trong giai đoạn 2; hiện anh vẫn nguy kịch dù đã có 4 lần xét nghiệm dương tính.
Tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng mất tri giác, không có vết thương nào, đến khi xem kết quả chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ nghi bị vỡ tim "thầm lặng".
Bé gái 13 tuổi tự tử do thường xuyên bị bạn bè ở trường bắt nạt, chê đen, chọc ghẹo là "dân tộc".
Nhiều ý kiến cho rằng ngày 19/8, Bệnh viện Bạch Mai đã có báo cáo sự việc nhưng phải đến 29/8, Cục ATTP mới đưa ra cảnh báo là chậm trễ.
Sáng 1/9, 7 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được chữa khỏi và xuất viện sau thời gian điều trị tại 2 bệnh viện ở Quảng Nam.
Chiều 31/8, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM tiếp tục nhận bệnh nhân đến cấp cứu vì ngộ độc do ăn pate Minh Chay.
Bộ Y tế vừa công bố thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19, đều là người nhập cảnh.
Bộ Y tế vừa công bố bệnh nhân COVID-19 thứ 1040 tử vong ở tuổi 55.
Chia tay Đà Nẵng sau hơn 1 tháng chống dịch, đoàn bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn còn day dứt vì đã có nhiều ca tử vong.
Bé gái 7 tuổi tại Bắc Giang mắc COVID-19 sau khi cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng đã khỏi bệnh và ra viện chiều nay, 31/8.
Trưa 31/8, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM thông tin 5 trường hợp mắc COVID-19 điều trị tại đây đã được chữa khỏi bệnh, xuất viện.
Bộ Y tế thông tin, Việt Nam thêm bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong, ca thứ 33.
Đạp xe đi đổi bình gas, bé P. tránh chiếc xe ngược chiều rồi tông vào một chiếc xe khác đang đậu ở lề đường.
Để có thuốc điều trị cho 2 bệnh nhân do ăn pate Minh Chay, Bệnh viện Bạch Mai cho biết phải nhập khẩu thuốc giải độc với giá tới 8.000 USD/lọ.
Nam bệnh nhân 29 tuổi ăn tiết canh heo trong liên hoan ở công ty. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện sốt cao, ý thức lơ mơ, chậm chạp.
10 năm trước, trẻ bị dậy thì sớm chỉ đếm trên đầu ngón tay thì tới nay, mỗi năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hơn 300 ca bệnh tới khám.
Mặc dù đang tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19, HCDC khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan với các loại bệnh khác, trong đó có sốt xuất huyết.
Đám tang tổ chức khi người mất chưa có thông báo dương tính với virus SARS-CoV-2 nên đã có hơn 90 người tham dự.