Có tới 70% bệnh nhân ICU, mà phần lớn là người trẻ, tại Bệnh viện dã chiến số 16 phải đối mặt với cơn bão Cytokine.
Sau khi uống thuốc nam được quảng cáo chữa “bách bệnh”, bà N.T.T. (Bắc Giang) phải nhập viện trong tình trạng suy đa tạng kèm viêm phổi, nguy kịch tới tính mạng…
Tiếp nối chuỗi hoạt động tiếp sức tuyến đầu, Vinamilk vừa ủng hộ thêm 5 tỷ đồng gồm 110.000 sản phẩm dinh dưỡng và nhiều trang thiết bị y tế...
Các bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa phẫu thuật nội soi lấy thai ngoài tử cung cho một thai phụ mang song thai hiếm gặp.
Vương quốc Anh đã triển khai thử nghiệm xét nghiệm máu Galleri, có thể phát hiện hơn 50 loại ung thư ở bệnh nhân trước khi xuất hiện các triệu chứng bệnh.
Cho rằng kính chống ánh sáng xanh có khả năng phòng ngừa tác hại từ thiết bị điện tử, đặc biệt ngăn ngừa cận thị, nhiều người đổ xô mua cho con.
Khó khăn tài chính, vợ chồng không có thời gian cho nhau là áp lực đối với nhiều người. Họ cảm thấy quá tải và căng thẳng tâm lý.
Ngày 13/9, cháu Nguyễn Xuân B (7 tuổi) bị u hạch Lymphoma Burkitt đã được ra viện.
Bộ Y tế công bố, Việt Nam ghi nhận 11.168 ca COVID-19 trong nước. Riêng TPHCM giảm hơn 700 ca so với ngày hôm qua.
Thiết bị y tế hỗ trợ ngành y tế phòng, chống COVID-19 tiếp tục cũng Quỹ từ thiện Kim Oanh đến các bệnh viện tại TPHCM, Bình Dương, Thừa thiên - Huế…
Nutifood tặng 80.000 sản phẩm dinh dưỡng y học Värna từ Thụy Điển giúp phục hồi sức khỏe, tiếp sức cùng 850 y, bác sĩ và 4.000 bệnh nhân COVID-19 ...
Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người bị đột quỵ. Bệnh này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, chủ yếu là người từ 55 tuổi trở lên.
Các trường hợp sang chấn tâm lý do mất người thân trong dịch COVID-19 cần thời gian để có thể nguôi ngoai. Nếu không được trị liệu sẽ dẫn đến trầm cảm…
Bộ Y tế công bố, Việt Nam ghi nhận thêm 11.469 người mắc COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch lần thứ tư lên 608.997 ca.
192.201 liều vắc xin AstraZeneca đang được Đà Nẵng triển khai tiêm chủng; trong đó sẽ ưu tiên các đối tượng ở chung cư, kiệt hẻm có mật độ dân số đông.
Trẻ không ra ngoài, ít tiếp xúc nhưng vẫn mắc COVID-19, hãy cẩn thận nguồn lây từ người lớn.
Bộ Y tế công bố, ngày 11/9 Việt Nam ghi nhận 11.927 ca mắc COVID-19 trong nước. Riêng TPHCM có 5.629 ca, giảm 1.910 ca so với hôm qua (10/9).
Việc can thiệp kịp thời liệu pháp oxy sẽ ngăn chặn bệnh diễn biến nặng do virus SARS-CoV-2 gây ra, mở ra hy vọng cứu nhiều bệnh nhân nặng.
Hà Nội bắt đầu tiêm vắc-xin phòng chống COVID-19 cho thai phụ. Trong ngày đầu, hơn 500 thai phụ đã được tiêm bằng vắc-xin Pfizer để phù hợp với thể trạng.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự ý mua thuốc điều trị COVID-19 vì có thể gặp “tác dụng ngược”.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 13.306 người mắc COVID-19 trong nước. Tại TPHCM, số ca tăng gần 2.000 so với hôm qua.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bày tỏ mong muốn phát triển vắc xin cho trẻ em từ nguồn nghiên cứu trong nước và nguồn chuyển giao công nghệ.
Bệnh viện Lê Văn Thịnh triển khai mô hình xe y tế tới tận nhà hỗ trợ người cao tuổi mắc bệnh lý nền, thai phụ và các đối tượng yếu thế.
Sáng 10/9, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết bé V.H.H. (5 tuổi, người Pako, Hồng Bắc, A lưới, Thừa Thiên - Huế) đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.
Làm việc tại nhà, học tập online, chúng ta đang ngày càng dính chặt trên chiếc ghế và bàn làm việc của mình nhiều hơn bao giờ hết.